Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại Lễ hội “Mùa hoa ban” ở Sơn La

(PLVN) - Lễ hội “Mùa hoa ban” năm 2023 tại thành phố Sơn La (Sơn La) sẽ diễn ra từ ngày 11 – 12/3, với một loạt chuỗi sự kiện mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc. 
Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại Lễ hội "Mùa hoa ban" tại thành phố Sơn La.
Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại Lễ hội "Mùa hoa ban" tại thành phố Sơn La.
Sáng ngày 8/3, UBND thành phố Sơn La (Sơn La) đã họp triển khai các nội dung trong chuỗi hoạt động hội thảo và Lễ hội “Mùa hội hoa” ban năm 2023. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 11 – 12/3) tại Quảng trường Tây Bắc. Lễ hội được chia thành 2 phần: Lễ Xên mường tổ chức tại Công viên Đông Xên (phường Chiềng Cơi); phần hội được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc.

Sáng ngày 8/3, UBND thành phố Sơn La (Sơn La) đã họp triển khai các nội dung trong chuỗi hoạt động hội thảo và Lễ hội “Mùa hội hoa” ban năm 2023. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 11 – 12/3) tại Quảng trường Tây Bắc. Lễ hội được chia thành 2 phần: Lễ Xên mường tổ chức tại Công viên Đông Xên (phường Chiềng Cơi); phần hội được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc.

Lễ hội “Mùa hoa ban” là hoạt động thường niên tại thành phố Sơn La được tổ chức hàng năm được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước biết đến. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu năm; khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lễ hội “Mùa hoa ban” là hoạt động thường niên tại thành phố Sơn La được tổ chức hàng năm được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước biết đến. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu năm; khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thành phố Sơn La nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hoá, du lịch, thu hút khách thăm quan trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức đến tìm cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác phát triển và hội nhập…

Lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thành phố Sơn La nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hoá, du lịch, thu hút khách thăm quan trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức đến tìm cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác phát triển và hội nhập…

Tại Lễ hội “Mùa hoa ban” sẽ diễn ra một loạt chuỗi sự kiện như: Thi người đẹp hoa ban, trình diễn trang phục dân tộc Thái; thi vòng xoè sáng tạo; ẩm thực dân tộc; thi thêu khăn piêu; trang trí trại văn hoá; thi các môn thể thao, trò chơi dân gian tung còn, tó mák lẹ, đi cà kheo, kéo co và đốt lửa múa xèo…

Tại Lễ hội “Mùa hoa ban” sẽ diễn ra một loạt chuỗi sự kiện như: Thi người đẹp hoa ban, trình diễn trang phục dân tộc Thái; thi vòng xoè sáng tạo; ẩm thực dân tộc; thi thêu khăn piêu; trang trí trại văn hoá; thi các môn thể thao, trò chơi dân gian tung còn, tó mák lẹ, đi cà kheo, kéo co và đốt lửa múa xèo…

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư thành uỷ thành phố Sơn La cho biết: “Để chuẩn bị cho lễ hội diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm, UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn đang tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa tổ chức lễ hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với các xã, phường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, con người tham gia các nội dung của lễ hội. Các đơn vị có liên quan thống nhất cao các nội dung công việc, đảm bảo cung cấp điện; an ninh trật tự ở tất cả các điểm, các sự kiện của Lễ hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân”.

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư thành uỷ thành phố Sơn La cho biết: “Để chuẩn bị cho lễ hội diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm, UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn đang tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa tổ chức lễ hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với các xã, phường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, con người tham gia các nội dung của lễ hội. Các đơn vị có liên quan thống nhất cao các nội dung công việc, đảm bảo cung cấp điện; an ninh trật tự ở tất cả các điểm, các sự kiện của Lễ hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân”.

Hoa ban là một trong những sản vật của núi rừng Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Hoa ban được ví như loài hoa huyền thoại đã đi vào những câu chuyện tình đôi lứa, lời ca, tiếng hát của người dân nơi đây. Lễ hội hoa ban là dịp để bà con các dân tộc trong và ngoài tỉnh đến gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết, gắn bó với nhau.

Hoa ban là một trong những sản vật của núi rừng Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Hoa ban được ví như loài hoa huyền thoại đã đi vào những câu chuyện tình đôi lứa, lời ca, tiếng hát của người dân nơi đây. Lễ hội hoa ban là dịp để bà con các dân tộc trong và ngoài tỉnh đến gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết, gắn bó với nhau.

Đọc thêm