Chương trình gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng quy mô nhất từ trước tới nay

(PLVN) - Đại diện Bộ LĐTBXH cho biết, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), lần đầu tiên, chương trình Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc được tổ chức. Hoạt động diễn ra trong ba ngày, từ ngày 23 đến ngày 25/7 tại Thủ đô Hà Nội. Dự kiến sẽ có khoảng 300 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Trị. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Trị. Ảnh: TTXVN.

Chương trình năm nay nhằm mục đích gặp mặt thân mật các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - những người mẹ đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bằng sự hy sinh thầm lặng và vĩ đại. Các mẹ đã hiến dâng những người thân yêu, ruột thịt của mình cho nền độc lập của dân tộc. Đây cũng là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc đối với người có công với cách mạng.

“Đây là lần gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng quy mô nhất từ trước tới nay nên công tác đón tiếp, phục vụ và tổ chức các hoạt động bên lề của các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tổ chức chu đáo. Các địa phương khó khăn đến mấy cũng phải đưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng về Thủ đô dự lễ", Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết.

Hiện, cả nước có 4.968 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trong tổng số trên 139.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Rất nhiều mẹ đã ở trong tình trạng "tuổi cao, sức yếu”. 

Đọc thêm