Chương trình Giao lưu văn hoá chào xuân 2025 tại Đền mẫu Phố Cò

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/2/2025 (tức ngày 10 tháng Giêng Âm lịch), tại Đền mẫu Phố Cò (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) sẽ diễn ra chương trình Giao lưu văn hoá chào xuân 2025 nhằm giới thiệu về các nghi lễ truyền thống trong hoạt động thờ Mẫu tại Việt Nam.
Nghi lễ rước kiệu ở đền Mẫu Phố Cò (Ảnh: BTC cung cấp).
Nghi lễ rước kiệu ở đền Mẫu Phố Cò (Ảnh: BTC cung cấp).

Tại chương trình Giao lưu văn hoá chào xuân 2025 ở Đền mẫu Phố Cò, các nghi lễ truyền thống trong hoạt động thờ Mẫu sẽ được thực hiện bài bản, tuần tự bởi các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, thực hành đạo Mẫu hàng đầu của Việt Nam.

Chương trình Giao lưu văn hoá chào xuân 2025 ở Đền Mẫu Phố Cò sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo, đại diện Đại sứ quán của các quốc gia khác nhau như Đại sứ quán Phần Lan, Đại sứ quán Séc, Đại sứ quán Maroc… Đây là cơ hội để các bạn bè quốc tế được “mục sở thị”, được tham dự tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, từ đó, góp phần lan toả những giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống, những chuẩn mực đạo đức, tín ngưỡng của người Việt với thế giới.

Theo sử tích được truyền lại, vào khoảng giữa thế kỷ 19, Phố Cò vẫn là nơi hoang vu. Đến khoảng năm 1860, mọi người đến khai hoang vỡ đất, làm ăn sinh sống và lập nên một ngôi miếu nhỏ để thờ thổ thần với mục đích cầu bình yên, mưa thuận, gió hòa. Với địa thế cảnh quan đẹp, hài hòa, có vị trị thuận lợi là đường Quốc lộ 3 chạy qua, nhiều khách bộ hành qua lại, dừng chân vãn cảnh, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, người dân trong vùng đã lập thành Đền Mẫu, thờ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh - là mẹ của muôn dân, sau này đền thờ cả Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương, Tam phủ, Tứ phủ.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Đền Mẫu Phố Cò đã từng bị hư hỏng, xuống cấp, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thiên tai... Nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong ngoài phường Phố Cò đã phục dựng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trùng tu, tôn tạo; với mong muốn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, các tổ chức, cá nhân đã lòng hảo tâm công đức tiền của, vật chất để xây dựng, tu bổ, tôn tạo lại ngôi Đền khang trang nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam như ngày hôm nay.

Năm 2008, Đền Mẫu Phố Cò đã được UBND tỉnh Thái Nguyên xếp hạng và công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 6/8/2008 của UBND tỉnh.

Đến nay, Đền Mẫu Phố Cò luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ tiến lễ, công đức, phát linh của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các phật tử xa gần trong và ngoài địa bàn, trong đó có sự phát linh, công đức xây dựng, tôn tạo, trùng tu và duy trì và phát triển của Đền Mẫu Phố Cò khang trang, to đẹp như ngày hôm nay.

Tại chương trình Giao lưu văn hoá chào xuân 2025 ở Đền mẫu Phố Cò, các nghi lễ truyền thống trong hoạt động thờ Mẫu sẽ được thực hiện bài bản, tuần tự bởi các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, thực hành đạo Mẫu hàng đầu của Việt Nam.

Tại chương trình Giao lưu văn hoá chào xuân 2025 ở Đền mẫu Phố Cò, các nghi lễ truyền thống trong hoạt động thờ Mẫu sẽ được thực hiện bài bản, tuần tự bởi các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, thực hành đạo Mẫu hàng đầu của Việt Nam.

Hàng năm, cứ đến ngày 15 tháng 10 Âm lịch, Lễ hội truyền thống của Đền Mẫu Phố Cò lại được tổ chức, nhân dân và du khách thập phương gần, xa lại hội tụ về tế lễ, cầu tài, cầu lộc, cầu an. Tại lễ hội, nhiều nghi thức truyền thống, các trò chơi dân gian được tổ chức, từ đó, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nga - Giảng viên Học viện Báo chí và tuyên truyền, đền Mẫu Phố Cò từ lâu đã nổi tiếng là một ngôi đền linh thiêng, không chỉ du khách trong tỉnh mà còn thu hút khách thập phương. Du khách đến Thái Nguyên tham quan, du lịch, khi đi qua đền Mẫu đều dừng chân vào vãn cảnh, thắp nén nhang.