Chuyên gia bàn về nâng cao mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế và bảo đảm kỷ cương xã hội

(PLVN) - Sáng 23/6, Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học về “Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế và bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay”.
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có TS. Đoàn Thị Tố Uyên - Trưởng Khoa Pháp luật Hành chính nhà nước, TS. Nguyễn Văn Năm - Trưởng bộ môn Lý luận nhà nước và Pháp luật; cùng các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và các khách mời.

TS. Bùi Xuân Phái - Phó Trưởng bộ môn Lý luận nhà nước và Pháp luật và TS. Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Trưởng Khoa Pháp luật Hành chính nhà nước đồng chủ trì Hội thảo.

Chuyên gia bàn về nâng cao mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế và bảo đảm kỷ cương xã hội  ảnh 1

TS. Nguyễn Thị Thuỷ tuyên bố khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Bùi Xuân Phái nêu rõ, thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế và bảo đảm kỷ cương hơn.

Dân chủ là một vấn đề quan trọng của đời sống chính trị - xã hội hiện đại, thường xuyên được nhắc đến trong các văn kiện, các sự kiện của Đảng, nhà nước, trong các chương trình nghị sự của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể như là một đòi hỏi, một nguyên tắc của đời sống xã hội ngày nay. Dân chủ đồng thời là cơ sở để hình thành nên pháp chế, trong khi đó pháp chế lại là một sản phẩm của nền dân chủ và cũng là bảo đảm của nền dân chủ. Trong bất cứ xã hội nào, kỷ cương xã hội cũng tồn tại như một đòi hỏi bắt buộc cho trật tự xã hội được bảo đảm.

Vì vậy, việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế và kỷ cương xã hội là rất quan trọng. Theo TS. Bùi Xuân Phái, Hội thảo này hướng đến việc nhận thức lý luận về các vân đề dân chủ, pháp chế, kỷ cương xã hội và mối quan hệ giữa các vấn đề này; qua đó đánh giá thực tiễn mối quan hệ này ở Việt Nam, trong đó có sự xem xét mối liên hệ giữa truyền thống với hiện tại những vấn đề liên quan.

TS. Bùi Xuân Phái phát biểu khai mạc hội thảo.

TS. Bùi Xuân Phái phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại Hội thảo, các nhà giáo, các nhà khoa học cùng các đại biểu tham dự đã cùng bàn luận, trao đổi vấn đề chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; Những vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân chủ; Phát huy dân chủ cơ sở và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương ở Việt Nam thời trung đại; Kinh nghiệm xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong bảo đảm trật tự xã hội ở nước Pháp; Thực tiễn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay; Xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương trong giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam hiện nay.

TS. Nguyễn Văn Năm phát biểu tại hội thảo. TS. Trần Thị Quyên trình bày tham luận.

TS. Nguyễn Văn Năm phát biểu tại hội thảo.

TS. Trần Thị Quyên trình bày tham luận.

TS. Trần Thị Quyên trình bày tham luận.

Đọc thêm