Gương sáng Pháp luật

Già làng Vì Văn Xồm và hành trình vận động người dân bỏ cây thuốc phiện, xây dựng bản làng văn minh

(PLVN) -  Nhiều thập niên qua, ông Vì Văn Xồm (SN 1964), Bí thư Chi bộ Nà Đít (xã Chiềng On, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La) đã cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ông là người gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến pháp luật nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc.
Già làng Vì Văn Xồm và hành trình vận động người dân bỏ cây thuốc phiện, xây dựng bản làng văn minh

Vận động nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện

Già làng Vì Văn Xồm sinh ra và lớn lên tại đất Chiềng On – nơi bốn bề được bao phủ bởi rừng già. Thiên nhiên ban tặng nơi đây cảnh đẹp hữu tình khi có con suối sâu chảy quanh làng suốt đêm ngày. Nơi đây, cái đói, cái nghèo bao trùm từ thủa xa xưa. Gia đình ông Xồm cũng vậy, quanh năm suốt tháng cả nhà lên nương, lên rẫy làm lụng vất vả mà không đủ ăn, cái bụng cứ khi no khi đói. Đời sống khó nhọc cứ dần trôi qua theo năm tháng. Ngày đó, nơi này cũng từng là “điểm nóng” về trồng nhiều cây thuốc phiện. Nương rẫy đa phần là màu trắng của loại cây Anh Túc - thứ cây đã gây ra bao đau khổ, tai ương và hệ lụy cho người dân nơi đây.

Bản Nà Đít - Nơi Già làng Vì Văn Xồm sinh sống.

Bản Nà Đít - Nơi Già làng Vì Văn Xồm sinh sống.

Sinh ra ở vựa thuốc phiện, nên ông Xồm hiểu hơn ai hết về tác hại của thứ cây làm cho bao người mê muội và tan cửa nát nhà. Là người bản lĩnh, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, ông Xồm ở vùng khó khăn lại ngập cây thuốc phiện nhưng ông lại thích đi học chữ.

Cứ mỗi lần các chiến sĩ biên phòng mở lớp xóa mù chữ khi xưa, ông đều hăng hái tham gia. Ông biết được chữ, đọc được sách vở và học được nhiều điều hay nhờ các lớp xóa mù đó. Là người nhanh nhẹn, mạnh giỏi lại luôn chịu thương, chịu khó, nên ông Xồm được kết nạp Đảng từ khi còn rất trẻ và sớm trở thành thủ lĩnh của bản làng.

Trong gia đình, ông gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ông dạy các con chịu khó làm ăn, không tiếp tay cho kẻ xấu, không vi phạm pháp luật. Gia đình ông Xồm luôn là tấm gương để các hộ dân khác noi theo. Làm kinh tế, tham gia hoạt động xã hội, ông Xồm đều làm tốt. Ông Xồm chia sẻ, năm 1993, Nhà nước có chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện. “Người dân chúng tôi mừng lắm. Thế là từ nay, thứ cây làm cho bao người mê muội sẽ được phá bỏ. Tôi tích cực đi tuyên truyền. Từ việc vận động bà con xóa bỏ cây thuốc phiện, đến việc vận động người dân đi cai nghiện và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Làm việc gì tôi và gia đình cũng luôn gương mẫu làm trước thì dân làng mới theo”, ông Xồm chia sẻ.

Ông Xồm (người đeo kính thứ 3 từ trái sang) cùng cán bộ kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ địa phương tại nhà của mình.

Ông Xồm (người đeo kính thứ 3 từ trái sang) cùng cán bộ kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ địa phương tại nhà của mình.

Sau nhiều năm kiên trì tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước, ông Xồm cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Ông Xồm thường chia sẻ với thế hệ cán bộ trẻ sau này, mình sinh ra từ dân và sống ở trong dân sẽ hiểu được tấm lòng của bà con. Mình cứ lấy tấm lòng chân tình và vì lợi ích chung của cả bản mà làm. Phương châm hành động đó của ông đã được dân hiểu, dân thương và ủng hộ. Chẳng thế mà suốt 7 khóa làm Bí thư Chi bộ bản từ việc to đến việc nhỏ, ông Xồm đều xắn tay vào làm. Ông đi đến đâu là ở đó có sự bình yên và chuyển biến tích cực.

Gia đình ông Xồm gương mẫu xóa bỏ cây thuốc phiện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bỏ cây thuốc phiện, gia đình ông vẫn sống ổn, thậm chí còn tốt hơn trước. Từ đây bà con trong bản cũng dần thực hiện theo lời vận động của ông Xồm. Ông Xồm là một trong những người góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ hoàn toàn cây thuốc phiện ở đất này.

Dành cả cuộc đời cho công tác xã hội

Những ngày ở bản Nà Đít đi cùng ông Xồm đến với các hộ dân người dân tộc Xinh Mun mới cảm nhận được tấm lòng và tình cảm mà bà con dành cho ông. Ai cũng coi ông Xồm là già làng đáng kính.

Cả cuộc đời ông đã sống và cống hiến cho vùng cao biên giới này. Suốt những năm qua, ông Xồm cũng luôn cố gắng nỗ lực trong mọi hoạt động xã hội. Đặc biệt là trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ông Xồm kể, ngày trước, con em người Xinh Mun thường kết hôn trước tuổi. Tình trạng tảo hôn diễn ra thường xuyên. Hệ lụy này có từ xa xưa. Do sống ở rừng nhiều năm nên việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài còn hạn chế.

“Các cụ có câu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cái khó khi đó bà con coi đây là chuyện bình thường. Đầu năm 1990, hầu như dòng họ nào cũng xảy ra tình trạng tảo hôn”, ông Xồm chia sẻ.

Ông Xồm cùng các lực lượng kiểm lâm và dân quân tự vệ địa phương tích cực tuyên truyền vận động người dân xoá bỏ cây thuốc phiện và phát triển kinh tế từ rừng.

Ông Xồm cùng các lực lượng kiểm lâm và dân quân tự vệ địa phương tích cực tuyên truyền vận động người dân xoá bỏ cây thuốc phiện và phát triển kinh tế từ rừng.

Trai gái lập gia đình khi chưa đủ tuổi thường bỏ học sớm. Hơn nữa những đôi vợ chồng nhí này chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nên thường xảy ra mâu thuẫn, không hạnh phúc. Hệ lụy của tình trạng tảo hôn tác động rất lớn tới đời sống của mỗi gia đình. Bản thân ông Xồm đã sống ở đất này nhiều năm, nên ông hiểu được điều đó.

Suốt trong những năm làm Bí thư Chi bộ bản, ông được tiếp xúc nhiều với chủ trương chính sách của Nhà nước. “Cái việc trai gái lấy nhau chưa đủ tuổi kết hôn là vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Trong những cuộc họp bản, họp đoàn thể hay tham gia họp dòng họ, tôi đều đưa vấn đề này ra để trao đổi và thảo luận với bà con”, ông Xồm nhớ lại.

Trước những lời giải thích, tuyên truyền của ông Xồm bà con cũng dần hiểu ra lợi ích của việc cho trai gái kết hôn đúng độ tuổi. Tư tưởng của bà con đã thông, họ không còn chống đối như trước nữa. Các gia đình là Đảng viên, cán bộ thực hiện trước, bà con trong bản thực hiện theo.

Ông Bùi Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng On cho biết: “Ông Vì Văn Xồm là người tích cực tham gia các hoạt động của xã, của bản, ông được coi là tấm gương điển hình tiên tiến, bà con tin yêu”. Cũng theo đồng bí Bí thư Đảng ủy xã, trong quá trình làm Bí thư chi bộ bản, ông Xồm thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Ông Vì Văn Xồm đã được UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen, UBND huyện Mai Sơn tặng giấy khen và nhiều nguồn động khích lệ khác viên khác. “Có thể nói, ông Vì Văn Xồm là tấm gương sáng, là người giữ lửa trong phong trào đại Đoàn kết toàn dân ở địa phương”, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng On đánh giá.

Đọc thêm