“Chữa ế” bằng việc cầu duyên
Trong xã hội hiện đại với nhịp sống hối hả, công việc bận rộn và vô vàn áp lực cá nhân, những trào lưu như “sống độc thân”, “không kết hôn”, “kết hôn muộn” hay “không sinh con” ngày càng phổ biến. Điều này phản ánh một thực tế rằng nhiều người trẻ không còn coi hôn nhân hay sinh con là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, vẫn có những người trẻ miệt mài trên hành trình tìm kiếm tình yêu. Dù tình yêu dường như không còn là điều bắt buộc, nhưng với nhiều người, đó vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Thế nhưng, không phải cứ muốn là sẽ có được tình yêu. Một số người không tự tin về bản thân, thiếu cơ hội gặp gỡ, số khác lại e ngại những rủi ro trong tình cảm hoặc đơn giản là chưa tìm được người thực sự phù hợp. Dù có là lý do nào thì tựu trung lại việc tìm kiếm một nửa của mình không phải là điều dễ dàng. Đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự chân thành và đôi khi là cả sự hy sinh. Trong xã hội hiện đại, nơi mà mọi thứ diễn ra nhanh chóng, việc xây dựng một mối quan hệ lâu dài, bền vững đòi hỏi nhiều hơn là chỉ những cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Chính vì con đường tìm kiếm hạnh phúc gặp nhiều chông gai, nhiều người trẻ đã tin vào duyên phận và quyết định “chữa ế” bằng cách cầu duyên. Những nghi lễ, lễ hội cầu duyên trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, như một cách gửi gắm hy vọng về một tình yêu đẹp. Cầu duyên có thể nhìn nhận là một tín ngưỡng hay một nét đẹp tâm linh, nhưng với không ít người, đó còn là cách để tìm lại sự an tâm và động lực trong hành trình tìm kiếm tình yêu.
Từ lâu, việc đi lễ chùa đầu năm, vãn cảnh và du xuân đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong tâm thức của người dân Việt Nam. Có người đến chùa cầu bình an, người cầu tài lộc, người cầu may mắn, sức khỏe và đặc biệt, không thể thiếu được những câu chuyện cầu duyên của giới trẻ. Là một trong những nơi nổi tiếng “linh nghiệm khi cầu duyên”, chùa Hà (Thánh Đức tự) nằm ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội thu hút rất đông người đến lễ bái vào mùng 1, ngày rằm các tháng trong năm và đặc biệt đông trước dịp Lễ Tình nhân (14/2) và ngày Thất tịch (7/7 Âm lịch).
Là chốn linh thiêng gắn liền với câu nói “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi” nên ngay từ những ngày đầu tuần qua, trước thềm ngày Lễ Tình nhân, nhiều nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà để dâng hương, cầu duyên. Theo tương truyền, người cô đơn đến chùa với hy vọng tìm được một nửa ưng ý, trong khi những đôi yêu nhau mong muốn tình cảm của họ thêm phần khăng khít và bền lâu.
Hàng năm, cứ vào dịp này, B.Linh (27 tuổi, Hà Nội) lại dành một ngày để đến chùa Hà cầu duyên. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay vì đã có người yêu, B.Linh đến chùa với mong muốn cầu cho mối quan hệ của mình thêm vững bền và hạnh phúc. Cô cho biết, mặc dù không còn đến để cầu duyên như trước, nhưng việc đến chùa vẫn là một thói quen quan trọng để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho tình yêu hiện tại và tương lai. “Cầu duyên không chỉ là việc tìm kiếm người yêu, mà còn là cách để tôi củng cố niềm tin vào tình yêu đích thực và hạnh phúc trong cuộc sống”, B.Linh chia sẻ.
Còn với T.Trang (22 tuổi, Bắc Ninh) và D.Nhi (22 tuổi, Lào Cai), hai cô gái trẻ tìm đến chùa Hà trước tiên là cầu bình an, sức khỏe cho gia đình rồi tiếp đến là cầu tình duyên với mong muốn sớm có người yêu. Cả hai đều chia sẻ rằng, mấy năm nay dù luôn tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được mối lương duyên phù hợp. Vì vậy, họ quyết định đến chùa cầu duyên, gửi gắm tâm tư và hy vọng rằng sự linh thiêng nơi đây sẽ giúp họ tìm được người yêu thương, quan tâm, thấu hiểu mình.
Thường khi đến chùa, người cầu duyên sẽ chuẩn bị ba mâm lễ gồm vàng hương, trầu cau, bánh kẹo, nến, hoa hồng nhung và sớ. Mâm lễ đầu tiên được dâng lên Ban Tam Bảo cầu bình an, mâm thứ hai dâng lên Ban Đức Ông cầu công danh, tài lộc và cuối cùng là mâm lễ dâng lên Ban thờ Mẫu để cầu tình duyên. Nếu không dâng lễ, nhiều người trẻ sẽ mang theo văn khấn được thảo sẵn và chỉ cần đọc tên, tuổi, địa chỉ, mong muốn tác hợp nhân duyên và khấn trước Ban thờ Mẫu.
Công nghệ gắn kết yêu thương
Bên cạnh “chữa ế” bằng cầu duyên, nhiều người trẻ hiện nay chủ động tìm kiếm tình yêu thông qua những hoạt động thú vị như mai mối, tham gia các sự kiện giao lưu, các câu lạc bộ,… Đặc biệt, rất phổ biến trong thời đại công nghệ 4.0 là sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Với sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng này đã trở thành công cụ hữu hiệu giúp kết nối những người còn đang cô đơn với nhau.
Không biết từ bao giờ, người trẻ dần quen với việc tìm kiếm tình yêu không chỉ ở ngoài đời thực mà còn có thể thực hiện ngay trên không gian ảo, thông qua những cú chạm nhẹ trên điện thoại. Chỉ với vài thao tác đơn giản, thông qua các ứng dụng như Facebook Dating, Tinder, Bumble... người dùng đã có thể bắt đầu tìm kiếm một nửa của mình, dù đối tượng cách xa hàng nghìn cây số. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu cho đến các buổi hẹn hò, tất cả đều có thể diễn ra trên nền tảng trực tuyến, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt. Điều này đặc biệt phù hợp với những người có ít mối quan hệ ngoài đời hoặc những ai mong muốn được kết nối, làm quen với những người bạn mới.
![]() |
Nhiều bạn trẻ tìm kiếm một nửa trên ứng dụng hẹn hò. (Ảnh: ST) |
Sau nhiều lần mai mối thất bại từ bạn bè, T.Linh (27 tuổi, Hà Nội) quyết định thử sử dụng ứng dụng hẹn hò để có thể chủ động tìm kiếm nửa kia theo ý mình. Thông qua các ứng dụng này, cô dễ dàng gặp gỡ những người có chung sở thích và quan điểm sống. “Tôi đã có 8 năm du học ở Trung Quốc, nên khi về Việt Nam, các mối quan hệ của tôi khá ít, khiến việc tìm kiếm người yêu trở nên khó khăn hơn. Nhưng từ khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò, tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn mới và mở rộng mối quan hệ. Mặc dù chưa biết có thể thành đôi hay không, nhưng hiện tại tôi cảm thấy hài lòng với những mối quan hệ mà mình đang có”, T.Linh chia sẻ.
Tương tự như T.Linh, ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn tìm kiếm tình yêu qua công cụ này. Nói không sai khi cho rằng công nghệ đã thay đổi cách chúng ta tìm kiếm một nửa của mình, thay vì chỉ dựa vào những mối quan hệ có sẵn trong cuộc đời, giờ đây chúng ta có thể gặp được những người hoàn toàn mới mẻ. Nhất là khi ngày Lễ Tình nhân đang đến gần, nhiều người trẻ nhanh chóng lên các ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm người yêu, hay đôi khi chỉ đơn giản là tìm một người bạn đồng hành trong ngày lễ này, để không phải trải qua những khoảnh khắc cô đơn.
Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một cách công bằng rằng người trẻ không nên quá kỳ vọng hoặc phụ thuộc vào môi trường mạng khi tìm kiếm một mối quan hệ thực sự nghiêm túc. Các ứng dụng hẹn hò chỉ là công cụ kết nối con người, nhưng tình yêu thực sự không chỉ nằm trong những dòng tin nhắn. Để hiểu rõ về đối phương, cần có những cuộc gặp gỡ trực tiếp và thời gian để xây dựng sự gắn kết thực sự.
Đặc biệt, khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò, người trẻ cần phải cảnh giác và bảo vệ bản thân. Trong vài năm gần đây, tình trạng lừa đảo qua hẹn hò trực tuyến tại Việt Nam đã gia tăng đáng kể, với hàng nghìn nạn nhân. Các kẻ lừa đảo thường tạo ra tài khoản giả và danh tính ảo để kết nối với nạn nhân qua các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội. Sau khi xây dựng niềm tin, chúng sẽ bắt đầu lừa đảo bằng nhiều chiêu thức, từ lừa tiền đến lừa tình. Mặc dù các ứng dụng hẹn hò có thể tạo cơ hội kết nối thú vị, nhưng người trẻ cần tỉnh táo để tránh rơi vào những cạm bẫy.