5 năm, 300 chuyến bay bảo vệ bầu trời
Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 là một trong những đơn vị không quân chủ lực của Quân chủng PK-KQ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo khu vực miền Nam Trung Bộ. Tháng 5/2011, Trung đoàn tiếp nhận, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới Su-27. Chiến đấu cơ Su-27 được đánh giá là một trong những tiêm kích phản lực thế hệ thứ 4 thành công nhất thế giới. Trải qua thời gian với những nâng cấp, loại máy bay này vẫn đang là một trong những chiến đấu cơ đáng gờm nhất thế giới.
Ngày 15/6/2012, Trung đoàn đưa máy bay Su-27 từ căn cứ ở miền Trung ra tuần tiễu, trinh sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Trường Sa, khẳng định khả năng hoạt động của Trung đoàn không chỉ trên đất liền mà còn trên các vùng biển, đảo xa của Tổ quốc. Ngày 14/01/2014, thực hiện Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trung đoàn bước vào làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu tiêm kích phòng không ban đêm. Bằng những biện pháp huấn luyện hiệu quả, khoa học, đến nay Trung đoàn 925 đã xây dựng được đội ngũ phi công trẻ có bản lĩnh, trình độ kỹ thuật lái vững chắc, sẵn sàng tham gia những đợt diễn tập, hội thao bắn, ném bom, đạn thật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thượng tá Đỗ Ngọc Trường, Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn Trung đoàn 925 cho biết, các phi công trẻ Nguyễn Hoàng Hải Quang, Nguyễn Long Khánh và Nguyễn Công Nhật của Trung đoàn được cấp trên tin tưởng kèm cặp và bắt đầu tham gia nhiệm vụ bắn, ném bom, đạn thật từ năm 2022. Bay biên đội là bài bay khó, đòi hỏi tính hiệp đồng rất cao, yêu cầu phải chính xác tuyệt đối. Tại diễn tập bắn, ném bom, đạn thật năm 2024 do Sư đoàn 372 và Trường Sĩ quan Không quân tổ chức vừa qua, cùng với đồng đội, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang tiếp tục được chỉ huy đơn vị tin tưởng lựa chọn tham gia cả ban bay bắn, ném bom đạn thật ban ngày và ban đêm. Là 2 phi công trong biên đội mở màn cho ban bay bắn, ném ngày với bài bay đội hình ném bom cơ động giản đơn, Nguyễn Long Khánh (số 1) và Nguyễn Hoàng Hải Quang (số 2) luôn giữ được trạng thái ổn định của đội hình về độ cao và khoảng cách trong biên đội; sau đó lựa chọn thời cơ, thao tác nhuần nhuyễn các yếu lĩnh động tác vào công kích mục tiêu và bắn trúng tâm bia.
Ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, cấp trên thường xuyên tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ tham gia các hội thi, hội thao, bắn ném bom, đạn thật, bay thực binh trong các cuộc diễn tập.
Không phụ sự tin tưởng của cấp trên, Đại úy Quang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bay thực binh trong diễn tập “MT-22”, “MT-23”, “MT-24”, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng... đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Bằng sự nỗ lực của mình, anh đã được tặng Giấy khen vì thành tích trong diễn tập bắn ném bom đạn thật năm 2022, đồng thời đoạt giải Nhất Hội thao lý thuyết dẫn đường, giải Ba Phi công phản lực Hội thao Dẫn đường lực lượng Không quân toàn quân năm 2023, bốn năm liền nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.
Với hơn 650 giờ bay có chất lượng vượt trội, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang đã được phong danh hiệu Phi công quân sự cấp 2 và được phê chuẩn giáo viên các khoa mục bay ứng dụng chiến đấu đánh mục tiêu mặt đất, trên không, ngày và đêm trên đất liền và cả trên biển.
Dù đã có hàng trăm chuyến bay trên máy bay Su-27 với rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng để lại cho Đại úy Quang dấu ấn sâu đậm nhất là chuyến bay tại Thanh Hóa năm 2023. Hôm đó, anh được cấp trên chỉ đạo mang bom vào công kích mục tiêu tại Trường bắn Như Xuân.
“Thời điểm thực hiện nhiệm vụ, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu rất nhanh, mây che kín khu vực trường bia. Không hoang mang, tôi giữ nghiêm số liệu bay, lập vòng bắn và chờ đợi thời cơ.
Chỉ trong một tích tắc, tôi nhận dạng được mục tiêu và lập tức bổ nhào cắt bom chính xác. Ngay sau đó, tôi điều khiển máy bay, xuyên mây về hạ cánh an toàn, đồng đội chúc mừng tôi trong niềm hân hoan tột cùng” - Đại úy Quang nhớ lại.
Được trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2024, với anh đó là niềm xúc động, tự hào lớn lao. Tuy nhiên, đó không phải là sự tự hào vì thành tích cá nhân, mà là thành quả của cả một tập thể.
Hành trình làm chủ máy bay chiến đấu Su-27
Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang sinh năm 1995, quê ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ ước mơ trở thành phi công, nên vào năm 2012, khi đang học lớp 12, thấy truyền hình thông báo khám tuyển phi công quân sự, Nguyễn Hoàng Hải Quang đã đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc đăng ký sơ tuyển.
![]() |
Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang. |
Quang dễ dàng vượt qua các hạng mục khám tuyển, kể cả những bài test khó nhất của y học hàng không như kiểm tra trí nhớ, độ nhanh nhạy của cá nhân bằng thuật toán tư duy logic hay ngồi ghế xoay nhiều vòng sau đó nhắm mắt bước đi theo một đường thẳng.
Tuy nhiên, một sự cố xảy ra khiến Quang suýt bị loại. Khi vào phòng khám thị lực, lúc che mắt trái để mắt phải đọc các chữ cái trên bảng, Quang vô tình đè chặt nhãn cầu quá mức, nên khi đổi qua kiểm tra mắt trái thì mắt hoa lên không đọc được gì.
Ngỡ bị loại, anh buồn muốn khóc. 15 phút sau, bác sĩ gọi vào kiểm tra lại thì Quang đã hoàn thành bài test này. Khi biết tin mình là người duy nhất trúng tuyển, anh mừng rỡ gọi điện báo ngay cho gia đình. Sau đó, anh miệt mài ôn tập, thi vào Trường Sĩ quan Không quân, chuyên ngành lái máy bay quân sự.
Tháng 9/2013, Nguyễn Hoàng Hải Quang nhập học tại Trường Sĩ quan Không quân. Đang là học viên năm thứ 3 tại Trường Sĩ quan Không quân, Đại úy Quang có chuyến bay đơn đầu tiên vào ngày 21/4/2016.
Hôm đó, đơn vị tổ chức bay thả đơn cho 4 phi công trên máy bay Yak-52 với bài bay cất hạ cánh bay vòng kín, Quang được giao nhiệm vụ thả đơn đầu tiên.
Đại úy Quang kể: “Lần đầu tiên một mình ngồi trên buồng lái không có giáo viên bay kèm, tôi khá lo lắng và hồi hộp. Sau hơn 30 phút bay lượn trên bầu trời, tôi được lệnh hạ cánh. Ba má tôi nghe tin tôi chuẩn bị bay đơn nên cùng cô đã bắt xe khách từ Quảng Nam vào, sợ tôi bị phân tâm nên đợi bay xong thì mọi người mới ra gặp mặt. Hạnh phúc vỡ òa khi vừa bước xuống máy bay ở bãi đỗ thì chỉ huy, đồng đội, ba má và cô ruột tôi vây quanh tặng hoa chúc mừng”.
Sau lần thả đơn thành công đó, Quang được tiếp tục đào tạo bay đề cương trên máy bay có tính năng, tốc độ cao hơn là máy bay phản lực tốc độ cận âm L-39.
Tháng 8/2019, bay hoàn thành đề cương trên 2 loại máy bay IaK-52 và L-39, Quang tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá, quân hàm Trung úy. Sau đó, anh được điều động về Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 công tác. Tại đây, Quang tiếp tục được đào tạo bay chuyển loại trên dòng tiêm kích đa năng Su-27. Đây là loại máy bay hiện đại, với nhiều tính năng ưu việt, nhất là cơ động nhanh, mang trên mình nhiều vũ khí, khí tài chiến đấu hiện đại.
Với quyết tâm cao, sự miệt mài, kiên trì học tập, Nguyễn Hoàng Hải Quang đã nhanh chóng làm chủ loại máy bay này, được bay đơn vào ngày 20/4/2021. Hiện nay, Quang đã tiếp cận hầu hết các bài bay trên Su-27, hoàn thành chương trình bay ngày, bay đêm, các động tác giản đơn, phức tạp, chương trình bay đào tạo giáo viên buồng sau cả ngày, đêm; được phê chuẩn bay trinh sát khí tượng, bay thử bay kiểm tra máy bay, chỉ huy cất hạ cánh ngày, đêm và phê chuẩn giáo viên kỹ thuật lái ứng dụng chiến đấu ngày, đêm trên đất liền và trên biển...
Nguyễn Hoàng Hải Quang tâm sự: “Là một người lính bảo vệ bầu trời, tôi hiểu rằng dưới cánh bay của mình là tất cả những gì thiêng liêng nhất của Tổ quốc. Giải thưởng này mang một ý nghĩa sâu sắc và tôi sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực của mình, cùng với giới trẻ nói chung, để mọi người cùng phấn đấu và nỗ lực hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Trải qua các cương vị, chức trách là phi công, Biên đội trưởng, Phó phi đội trưởng kiêm Tham mưu trưởng Phi đội và được phong phi công cấp 2; ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời miền Trung - Tây Nguyên, hiện nay anh còn là giảng viên đào tạo các lớp phi công trẻ. Đến nay, Quang đã hướng dẫn, giảng dạy được 3 phi công trẻ bay hoàn thành đề cương trực ban chiến đấu trên đất liền và trên biển ban ngày, 2 phi công đã tiến hành bay đơn và hoàn thành 80% đề cương đào tạo.
Hơn 5 năm gắn bó với Trung đoàn 925, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang đã thực hành bay hơn 300 chuyến với các loại hình như bay khí tượng phức tạp, bay đêm, bay biển, làm nhiệm vụ trực ban tiêm kích phòng không cấp 2 ban ngày, ban đêm. Đồng thời, anh cũng tham gia hội thi, hội thao các cấp; tham gia bắn, ném bom đạn thật mục tiêu mặt đất tại Trường bắn TB2 (Bình Định), mục tiêu mặt biển tại Trường bắn TB5 (Bà Rịa - Vũng Tàu) và các cuộc diễn tập quan trọng... Riêng trong năm 2024, Đại úy Quang đã thực hiện bay 78 chuyến với hơn 71 giờ bay bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối; được phê chuẩn là giáo viên bay các khoa mục và được phong danh hiệu Phi công cấp 2.