Thoáng một chút buồn khi chỉ còn ít ngày nữa phải xa công việc đã gắn bó cả đời, nhưng hơn hết, những lãnh đạo, cán bộ đang công tác trong hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm mà tôi gặp vẫn tràn đầy tin tưởng. Họ tâm niệm “nhường bước cho lớp trẻ để phấn đấu, trưởng thành cũng là một việc làm ý nghĩa”.
Người lãnh đạo để lại nhiều dấu ấn
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực là người trưởng thành từ cơ sở, 29 tuổi ông đã là một trong những người trẻ giữ cương vị lãnh đạo cơ quan THADS cấp tỉnh lúc bấy giờ.
Là Phó, rồi Trưởng THA An Giang, sau đó, Trưởng Thi hành án, rồi Cục trưởng Cục THADS TP.Hồ Chí Minh trong hai nhiệm kỳ.
9 năm trên cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, có thể nói ông Lực cũng là người trọn vẹn cả cuộc đời gắn bó với công tác THADS. Chứng kiến nhiều đổi thay, đặc biệt sự phát triển lớn mạnh của hệ thống THADS cho đến ngày nay, ông Lực cảm thấy rất tự hào.
|
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực |
“Quyết định xin nghỉ hưu sớm gần 3 năm với tôi cũng là điều phải trăn trở, cân nhắc, nhưng sau khi trao đổi với gia đình, vợ con, mọi người đều ủng hộ. Chia tay với những gì mình đã gắn bó cả cuộc đời không thể nói là không bùi ngùi, nhưng hơn cả tôi đã cống hiến hết mình cho công việc; đã làm tất cả những gì mình có thể làm nên giờ là lúc lui về nhường bước cho lớp trẻ. Họ là những người được đào tạo bài bản, có năng lực, nhiệt huyết. Họ cần có đất để thể hiện khả năng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”. Ông Lực chia sẻ và cho biết, sau khi nghỉ ông sẽ tiếp tục dõi theo hoạt động của các cơ quan THADS, cần thiết thì hỗ trợ anh chị em bằng những kinh nghiệm trong những năm công tác đã qua của mình.
Hai nhiệm kỳ trên cương vị Cục trưởng THADS TP. Hồ Chí Minh ông Lực để lại nhiều dấu ấn. Nhớ lại thời điểm 2006 – 2007 là khoảng thời gian cực kì khó khăn của THADS TP.HCM, khi xảy ra vụ án Epco Minh Phụng, không ít chấp hành viên bị liên đới, bắt giữ. Khi đó, ông Lực còn khá trẻ, đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ người đứng đầu địa phương có lượng án và tiền phải thi hành luôn dẫn đầu cả nước.
Bằng nhiều giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, tổ chức lại công việc; áp dụng nhiều giải pháp đột phá trong giải quyết án dân sự; tăng cường công tác tham mưu cho Thành uỷ, UBND ban hành các chỉ đạo về công tác THA; biệt phái Chấp hành viên từ nơi có ít án đến nơi có lượng án nhiều; liên tục tổ chức các phiên đối thoại giữa Chấp hành viên với người dân, đối thoại với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng…
Với những nỗ lực vượt bậc, nhiều năm liền THADS TP.Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tỷ lệ thi hành án về việc và tiền năm sau cao hơn năm trước. Trong 2 nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng Nguyễn Văn Lực, là giai đoạn ổn định, phát triển của toàn ngành THADS Thành phố.
Trở lại câu chuyện về tinh giảm bộ máy, ông Lực ủng hộ tuyệt đối chủ trương tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và cho rằng mình là lãnh đạo cần phải nêu gương để thực hiện. Tuy nhiên, khi nói về công tác của ngành, giọng ông Lực có phần lắng xuống.
“Chưa bao giờ khối lượng công việc của toàn ngành lớn như hiện nay, tính chất công việc cũng gia tăng về tính chất đa dạng và phức tạp, với tổ chức bộ máy như khi chưa thực hiện tinh gọn, trong điều kiện biên chế ngày cảng giảm, hầu hết các địa phương đều quá tải công việc, nay thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn, sẽ khó khăn vô cùng”, ông Lực nói và cho rằng có những nơi, những thời điểm cán bộ, chấp hành viên sẽ phải làm việc gấp hai, thậm chí gấp ba.
Do đó, điều ông Lực mong muốn lớn nhất là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đến hệ thống THADS, kịp thời chia sẻ, động viên, khuyến khích và có các giải pháp đồng bộ để THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Cần sửa đổi Luật THADS để phù hợp với điều kiện hiện nay, có độ chính sách phù hợp hơn cho cán bộ thi hành án; có chế độ bảo hiểm nghề nghiệp; giảm thiểu rủi ro trong công việc cho Chấp hành viên để giữ chân họ ở lại, cống hiến, tận tâm với nghề”. Phó Tổng cục trưởng THADS chia sẻ.
Tạo thuận lợi trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Cũng như ông Lực, tại Tổng cục THADS, nhiều lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trực thuộc cũng làm đơn xin nghỉ hưu sớm, nhằm tạo thuận lợi trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương.
|
Còn 4 năm 5 tháng nữa mới đến tuổi nghỉ hưu xong ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng cục THADS cũng có nguyện vọng nghỉ hưu sớm.
Ông Tuấn cũng là người cả đời gắn bó với công tác THADS. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Luật ông về công tác tại Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp (1994).
Trải qua nhiều cương vị công tác tại Tổng cục, tháng 8/2018 ông về đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục THADS Lào Cai. Gần 4 năm gắn bó với cơ sở, ông Tuấn đem nhiều tâm sức của mình cho công tác THADS vùng biên. Mỗi năm với trên khoảng 3 ngàn việc phải thi hành án, với số tiền hàng trăm tỷ đồng, ông cùng các đồng nghiệp khắc phục khó khăn trên mọi mặt công tác, đưa công tác THADS vượt hai chỉ tiêu chính về việc và về tiền. Các mặt công tác thụ lý, xác minh phân loại án, công tác tiếp công dân, công tác phối hợp, kiện toàn tổ chức bộ máy… được quan tâm, tăng cường.
Nhiều năm Cục THADS Lào Cai được xếp hạng xuất sắc. Bản thân ông Tuấn đã từng được tặng thưởng Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì...
“ Hơn 30 năm công tác trong ngành THADS, rõ ràng phải yêu công việc như thế nào mới gắn bó được trọn vẹn cả đời như vậy. Dù còn hơn 4 năm nhưng tôi nghĩ để tạo điều kiện cho việc sắp xếp bộ máy được thuận lợi, tạo điều kiện cho những người trẻ thì việc nghỉ hưu sớm là việc nên làm”, ông Tuấn nói.
Cũng là lãnh đạo cấp Vụ, bà Lê Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 3 (Vụ Quản lý Thi hành án hành chính, thống kê và dữ liệu thi hành án) cũng đã gắn bó với công tác THADS 29 năm, trong đó 10 năm làm Phó Vụ trưởng.
Trên cương vị của mình, chị Hồng cũng luôn làm tốt các công việc được giao. Bà tâm sự “Thời gian qua, công tác thi hành án hành chính tiếp tục được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhận thức của các lãnh đạo bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đã được nâng lên; nhiều bản án, quyết định về hành chính đã tồn đọng lâu năm được chỉ đạo, tổ chức thi hành dứt điểm. Công tác theo dõi thi hành án hành chính của hệ thống thi hành án dân sự ngày càng nền nếp. Nhờ đó, kết quả thi hành án hành chính năm sau luôn cao hơn năm trước. Những năm qua, tôi đã cùng cán bộ trong Vụ đã cố gắng, trong đó có nhiệm vụ hướng dẫn về nghiệp vụ cho địa phương và góp phần nhỏ bé cùng tập thể Vụ, tập thể Tổng cục hoàn thành các nhiệm vụ được giao”.
Xin nghỉ hưu sớm hơn 5,5 năm, bà Hồng vui vẻ cho biết, bà cũng có những dự định cho riêng mình. “Đây là lúc mình làm những điều mà mình muốn nhưng chưa thực hiện được bởi công việc nhà nước trước đây”, bà Hồng nói.
|
Bà Lý Thị Thúy Hoa, Thẩm tra viên cao cấp Vụ nghiệp vụ 3 (thứ hai từ trái qua) |
Còn với bà Lý Thị Thúy Hoa, Thẩm tra viên cao cấp Vụ nghiệp vụ 3; với 31 năm 07 tháng công tác trong ngành, sau khi nghiên cứu chủ trương của Đảng liên quan đến công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Để tạo điều kiện cho các công chức trẻ có cơ hội cống hiến và thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tổ chức, bà cũng viết đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.
“20 tháng còn lại, thời gian không nhiều tuy nhiên tôi nghĩ rằng xin nghỉ trước để thuận lợi cho việc sắp xếp bộ máy là việc nên làm. Chúng tôi có sức khỏe, còn nhiều dự định phía trước nên tôi nghỉ trong tâm trạng rất thoải mái”, bà Hoa tâm sự.
(Còn tiếp)