CLB nào đóng góp tuyển thủ nhiều nhất cho ĐT Quốc gia?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là hai CLB luôn đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển Quốc gia.
Bầu Đức và HLV Kiatisak (HAGL) với các tuyển thủ của ĐT Việt Nam.
Bầu Đức và HLV Kiatisak (HAGL) với các tuyển thủ của ĐT Việt Nam.

Trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra đầu tháng 9 tới, HLV Park Hang Seo triệu tập đầy đủ 9 cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội.

Những gương mặt quen thuộc của CLB bóng đá Hà Nội tiếp tục góp mặt trong danh sách 31 cầu thủ được HLV Park Hang seo chọn lựa: Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Trường, Việt Anh, Văn Xuân.

Trong đó, Duy Mạnh là 1 trong 3 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu chính thức tất cả 8 trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup. Anh là nhân tố không thể thay thế nơi hàng thủ đoàn quân áo đỏ. Về phía Quang Hải, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn đem lại những nguồn cảm hứng đặc biệt trong sơ đồ 3-5-2.

Màn trình diễn xuất sắc trong trận Malaysia với 10 lần bắt bóng thành công 3 pha cứu thua đã giúp thủ thành Tấn Trường tiếp tục chiếm trọn niềm tin nơi nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Thủ môn sinh năm 1986 thi đấu trọn vẹn 270 phút trong 3 trận đấu gặp Indonessia, Malaysia và UAE. Hiện tại, sau khi toàn đội được nghỉ, anh vẫn duy trì tập luyện tại đại bản doanh CLB bóng đá Hà Nội chuẩn bị cho ngày hội quân.

Thủ môn Tấn Trường vẫn được thầy Park trọng dụng

Thủ môn Tấn Trường vẫn được thầy Park trọng dụng

Bên cạnh đó, 2 cầu thủ đầy triển vọng là Văn Xuân và Việt Anh cũng góp mặt trong đợt tập trung lần này. Nếu như Việt Anh đã khẳng định được tên tuổi với danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020” thì Văn Xuân trưởng thành vượt bậc trong 2 năm qua và là lựa chọn số 1 nơi hành lang cánh trái đoàn quân áo tím.

Ngoài ra, CLB Hà Nội còn có Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Minh, Lê Xuân Tú và Nguyễn Hồng Sơn là 4 gương mặt được gọi tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

7 thành viên CLB HAGL lên tập trung đội tuyển quốc gia gồm: HLV Kim Tea Min (trợ lý HLV trưởng Kiatisuk); 6 cầu thủ Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh và Trần Minh Vương.

Lý do, Công Phượng không được gọi tập trung đợt này vì vợ anh anh gần sinh em bé.

Hiện tại, các cầu thủ HAGL đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đợt hội quân vào ngày 5/8.

Đọc thêm