Cơ chế đặc thù giúp Thành phố hoa phượng thêm thắm đỏ

(PLVN) - Năm 2022 là năm đầu tiên Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng. Báo Pháp luật Việt Nam có cuộc trò chuyện đầu xuân với Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng về khát vọng đi lên của thành phố Cảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ khảo sát Khu bến cảng Lạch Huyện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ khảo sát Khu bến cảng Lạch Huyện.

Niềm vinh dự lớn lao, vô cùng ý nghĩa

Thưa ông, được biết cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng là điều Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP mong mỏi từ lâu. Ông có thể nói rõ hơn ý nghĩa của Nghị quyết 35 này đối với Hải Phòng?

- Thời gian qua, Hải Phòng đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao…

Chính vì vậy, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 35 nhằm thực hiện nhiệm vụ thể chế hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo căn cứ pháp lý để chủ trương, chính sách đúng đắn thực sự đi vào cuộc sống.

Các chính sách đặc thù đều tập trung vào việc tạo thêm cho TP Hải Phòng có điều kiện phát huy tính tự lực, tự cường, tạo ra nhiều nguồn lực nhằm thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; đưa TP phát triển đột phá lên tầm cao mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và Trung ương…

Cụ thể như các cơ chế, chính sách về bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW, nâng hạn mức dư nợ vay, phí và lệ phí sẽ khuyến khích TP phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, đóng góp cho ngân sách chung của Trung ương. Đặc biệt, chính sách về quản lý đất đai sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TP Hải Phòng chủ động, linh hoạt và phản ứng nhanh với những yêu cầu cấp bách về khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai. Từ đó, giúp nâng cao sức cạnh tranh cho TP trong việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội. Hay như chính sách về thu nhập cho cán bộ, viên chức sẽ giúp Hải Phòng có cơ chế tốt nhất để thu hút, giữ chân nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao…

Nhìn rộng ra, các cơ chế, chính sách nói trên không chỉ giúp Hải Phòng phát triển mà hơn hết, còn vì sự phát triển chung, là động lực phát triển của cả vùng Bắc Bộ. Đây là một niềm vinh dự lớn lao, thử thách nhưng vô cùng ý nghĩa với người dân TP Cảng…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng

Sẽ đóng góp nhiều hơn cho cả nước

Nghị quyết 35 của Quốc hội đã tạo điều kiện cho Hải Phòng khi triển khai các dự án lớn, đặc biệt là các dự án liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, tránh được tình trạng thiếu cơ sở pháp lý khi triển khai các dự án này. Ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

- Đây chính là cơ sở pháp lý thuận lợi cho Hải Phòng triển khai các dự án lớn, phát triển theo hướng bền vững.

Năm 2022, Hải Phòng sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa nhiều chương trình, kế hoạch, định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP Hải Phòng. Đặc biệt, TP đang nhanh chóng, quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Tại kỳ họp HĐND TP vừa qua, Hải Phòng đã thông qua việc phát hành 2.700 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương để bổ sung nguồn lực cho phát triển trong năm 2022. Đồng thời, Hải Phòng tiếp tục phát huy mạnh mẽ sự chủ động trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, đất đai đã được Trung ương phân cấp, phân quyền để thu hút các nguồn lực đầu tư, thực hiện các dự án lớn, tăng sức hấp dẫn cho địa phương.

Theo kế hoạch, năm 2022, TP Hải Phòng tiếp tục dành hàng chục nghìn tỉ đồng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, giữ vững vị trí xếp hạng PCI trong top 10 của cả nước…

Đầu năm 2022, sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng thực hiện các dự án lớn tại Hải Phòng như: Công ty CP Cảng Hải Phòng đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng xây dựng bến số 3, số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Công ty CP Tập đoàn Tập đoàn Hateco đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng xây dựng bến số 5, số 6; Công ty CP đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng thực hiện dự án Khu phi thuế quan - Logistics và Công nghiệp Lạch Huyện…

Năm 2022, sẽ là năm ghi dấu ấn đầu tiên cho Hải Phòng triển khai Nghị quyết 35 của Quốc hội cùng với tiếp tục triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Vì vậy, Hải Phòng sẽ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID – 19 để khôi phục, phát triển kinh tế. Hải Phòng sẽ có bước đi, lộ trình thích hợp, bài bản, có tầm nhìn xa với tư duy đổi mới để nhận diện và phát huy tiềm năng khác biệt cùng với những cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh riêng của Hải Phòng. Hy vọng trong thời gian tới đây, Hải Phòng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho cả nước…

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đọc thêm