Cô gái 22 tuổi loét vùng kín vì chữa viêm phụ khoa bằng tỏi

(PLVN) - Khoa Phụ khoa, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) mới tiếp nhận, điều trị cho nữ bệnh nhân trẻ bị tổn thương phụ khoa do chữa trị bằng biện pháp ngâm nước tỏi.
Ảnh minh họa: ihs
Ảnh minh họa: ihs

Bệnh nhân tên N. T. K (22 tuổi, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh) bị ngứa vùng kín gây xót khi đi vệ sinh, đã đi khám ở phòng khám tư và được hướng dẫn cách chữa trị bằng việc lấy một củ tỏi to giã ra pha với nước và ngâm trong khoảng 15 phút, thực hiện 1 lần/ngày.

Sau khi làm theo, ngày đầu tiên người bệnh thấy xót và nghĩ xót như thì phương pháp mới có tác dụng. Đến ngày thứ hai người bệnh bắt đầu thấy sưng, rát, đi vệ sinh khó khăn hơn, không ngồi được và có biểu hiện loét da.

Ngày 7/10, nữ bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Thành phố khám và được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí trong tình trạng âm hộ cả môi lớn và môi bé tấy đỏ, phồng rộp, loét trợt, chảy dịch vàng. Người bệnh đau rát, không dám đi vệ sinh, ngay cả tiểu tiện. Qua thăm khám và làm xét nghiệm cấy vi khuẩn âm đạo, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm loét âm hộ.

Bệnh nhân đã được nhập viện khoa Phụ khoa điều trị vệ sinh hàng ngày, bôi thuốc, đặt thuốc điều trị viêm âm hộ, âm đạo. Sau 1 ngày điều trị tình trạng bệnh đã cải thiện, người bệnh có thể đi lại, vệ sinh dễ dàng hơn.

Trong vòng 3 tháng trở lại đây, khoa Phụ khoa cũng tiếp nhận 2 trường hợp người bệnh trên 50 tuổi cũng được hướng dẫn áp dụng chữa viêm phụ khoa bằng phương pháp ngâm nước tỏi này vàhậu quả tương tự. Một trường hợp khác được hướng dẫn ngâm vùng kín với nước phèn chua… Sau khoảng 5 ngày điều trị tại khoa Phụ khoa, các trường hợp đều liền vết thương, hết tấy đỏ, hết đau rát và đã được xuất viện.

Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh lý thường gặp ở nữ giới. Tuy nhiên đây là vấn đề nhạy cảm khiến không ít chị em phụ nữ e ngại không đi khám sớm hoặc không đến Bệnh viện khám và điều trị.

Chính vì vậy, các bác sĩ phụ khoa khuyến cáo chị em phụ nữ gặp các vấn đề viêm nhiễm phụ khoa cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được làm các xét nghiệm cần thiết và điều trị đúng cách. Việc áp dụng các phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khiến tình trạng viêm nhiễm không được cải thiện mà còn trở nên trầm trọng hơn, gây đau đớn, khó chịu kéo dài cho người bệnh.