Cô gái bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin sai gây 'sốc' trên facebook

Thực tế, hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi xách của người phụ nữ trong hình ảnh mà Facebook "Trang Bella" đã đăng tải là hình ảnh trong vụ cướp giật tài sản xảy ra từ tháng 2/2019 tại đường Tân Khai, Quận 11, TP HCM...

Thông tin từ Tổ dư luận viên Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Nnh), trên 2 tài khoản  facebook  "VẺ ĐẸP KINH BẮC - BẮC NINH" và "Trang Bella" mới đăng tải hình ảnh 2 nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi xách của một phụ nữ điều khiển xe máy cùng bài viết với nội dung "Vang danh thành phố đáng sống nhưng thời gian gần đây, Thành phố Bắc Ninh đã xảy ra liên tục các vụ cướp giật gây phẫn nộ và hoang mang dự luận".

"Trang Bella" còn đăng status: "Hoang mang thật sự. Ảnh luôn đây, biển 99 luôn đâyy, cướp giựt ngang nhiên luôn ạ".

Thông tin sai trên Facebook "Trang Bella".
Thông tin sai trên Facebook "Trang Bella". 
Thực tế, hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi xách của người phụ nữ trong hình ảnh mà Facebook "Trang Bella" đã đăng tải là hình ảnh trong vụ cướp giật tài sản xảy ra từ tháng 2/2019 tại đường Tân Khai, Quận 11, TP HCM. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã thụ lý điều tra, khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng Liên Thanh Hiếu và Trần Ngọc Vinh (cùng 23 tuổi, trú tại Quận Tân Bình).

Công an thành phố Bắc Ninh xác định chủ tài khoản Facebook "Trang Bella" là Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1990, thường trú khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Trang khai đã copy ảnh trên mạng và thêm nội dung không đúng lên trang facebook cá nhân.

"Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội của Nguyễn Thị Huyền Trang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố, suy giảm uy tín của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm", Công an tỉnh Bắc Ninh nhận định.

Ngày 31/7, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Huyền Trang 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.  

Đọc thêm