Cô giáo lơ là, ba trẻ 4 tuổi phải nhập viện cấp cứu

(PLO) - Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 14/11, tại điểm chính Mạnh San, Trường Mầm non Nam Kim (xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) làm 3 trẻ 4 tuổi ăn nhầm bột thông bồn cầu phải nhập viện cấp cứu. 

Theo đó, trong lúc cô giáo bận cho một bé vào nhà vệ sinh thì ở trong lớp học có 3 cháu bé tò mò, mở cửa tủ lấy gói bột thông tắc bồn cầu xé phần vỏ, chia cho các bạn trong lớp ăn vì nghĩ đó là thứ ăn được.

Khi cô giáo phát hiện sự việc đã báo cáo với ban giám hiệu nhà trường rồi lập tức đưa các cháu đến trạm y tế sơ cứu đồng thời thông tin đến cha mẹ các cháu để đưa đến bệnh viện huyện điều trị. Đến sáng 15/11, hai cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp tục điều trị trong tình trạng bị phỏng lưỡi và họng; cháu bé còn lại cũng được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu, điều trị. 

Hiện sức khỏe các cháu mới tạm qua cơn nguy kịch. Sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường và lãnh đạo UBND xã Nam Kim có trách nhiệm đưa các cháu đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Nam Kim cho biết đây là sự việc ngoài mong muốn, phía xã và nhà trường đang phối hợp với gia đình hỗ trợ điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho các cháu.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết nhà trường sẽ họp và rút kinh nghiệm sâu sắc để không còn xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự. 

Đọc thêm