Cô giáo Phú Thọ chấn thương sọ não nặng vì chó thả rông

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Khi đang lái xe máy thì đâm phải con chó chạy ngang qua đường, cô giáo 31 tuổi ở Phú Thọ bị ngã, chấn thương sọ não nặng.

Sức khỏe của cô giáo N.T.P đã cải thiện.
Sức khỏe của cô giáo N.T.P đã cải thiện.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, sau 14 ngày đại phẫu thuật chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông, tình trạng sức khỏe của cô giáo N.T.P (31 tuổi, trú tại xã Hùng Xuyên, là giáo viên dạy tiếng Anh tại Trường tiểu học Hùng Xuyên) đã tốt lên.

Các bác sĩ cho biết, ý thức của bệnh nhân được cải thiện, tỉnh táo hơn, khi được hỏi cô giáo P có thể ra hiệu bằng tay và nháy mắt để trả lời. Cô cũng có thể ngồi dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế, tự thở qua mở khí quản, các chỉ số sinh tồn ổn định. Cô P tiếp tục được chăm sóc phục hồi chức năng tại giường.

Trước đó, vào ngày 7/3, cô giáo N.T.P đang lái xe máy thì đâm phải con chó chạy ngang đường, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Tại đây, kết quả chụp CT sọ não cho thấy hình ảnh vỡ xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng thái dương trái, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải.

Sau gần 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, huyết động duy trì trong giới hạn ổn định, các chức năng trong cơ thể hiện tại chưa phát hiện các rối loạn bất thường. Bệnh nhân được an thần thở máy, kế hoạch giảm liều an thần, đánh giá tri giác sớm và tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện.

Qua trường hợp của bệnh nhân N.T.P, bác sĩ khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối cẩn trọng. Nên chủ động quan sát, giữ vững tay lái, phanh giảm tốc, hoặc dừng lại cho tới khi những con vật này chạy qua. Mặt khác, người tham gia giao thông nên đội mũ bảo hiểm loại chất lượng, có tính bảo vệ cao.

Những người nuôi chó sống gần đường giao thông công cộng cần lưu ý không thả rông chó. Khi chó, mèo hoặc bất cứ vật nuôi nào chạy ra đường đều có thể là nguồn gây hại rất lớn cho người tham gia giao thông, đồng thời cũng tăng rủi ro mất mạng, bị thương cho những con vật này.

Đọc thêm