Có hay không việc bác sỹ quên dụng cụ trong bụng khiến sản phụ tử vong?

(PLO) - Sau khi mổ đẻ được 3 ngày, sản phụ Ng. T. Th. (SN 1986, ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) tử vong. Người nhà sản phụ Th. cho rằng, trong quá trình mổ đẻ, bác sĩ đã quên dụng cụ y tế trong bụng sản phụ.
Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa, nơi xảy ra sự việc.
Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa, nơi xảy ra sự việc.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thành (53 tuổi, bố đẻ sản phụ Th.) cho biết, gần đến ngày trở dạ, gia đình ông đã đưa Ng. T. Th. (SN 1986) đến Bệnh viện đa huyện Hiệp Hòa để sinh con. Khi đến nơi bác sĩ đã tiến hành thăm khám cho sản phụ, và thông báo cháu bé sinh thiếu ngày sẽ không tốt. 
Đến ngày 29/12, sau khi thăm khám, nhận định có thể mổ được cho chị Th. nên bác sỹ quyết định mổ đẻ cho sản phụ. Cháu bé sinh ra sức khỏe ổn định và nặng 3,4 kg. Sau khi mổ hai mẹ con chị Th. khỏe mạnh bình thường. Nhưng do mổ đẻ nên sản phụ phải ở lại bệnh viện để được tiếp tục chăm sóc sức khỏe. Lúc này, chị Th. ăn uống bình thường.
Sinh con được 3 ngày (tức đến ngày 31/12 - PV), bác sĩ khuyên sản phụ nên tập đi lại để sức khỏe sớm bình phục. Khỏang 20h, bà Hà - mẹ sản phụ, thấy con bị đau quằn quại ở dưới vùng bụng. Bà Hà đã nhờ  người gọi bác sĩ, đồng thời điện thoại thông báo cho gia đình biết.
Nhận được tin báo, ngay lập tức các bác sĩ trong ca trực tiến hành cấp cứu. Do sản phụ lâm vào tình cảnh có thể nguy hiểm đến tính mạng nên các bác sĩ tại bệnh viện đã nhờ nhiều bác sỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang tới cùng phối hợp điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình mổ sản phụ Th. đã tử vong. 
Sau khi sự việc xảy ra, đến ngày 1/1, bệnh viện đã gặp mặt, xin chia buồn với gia đình trước sự việc trên và hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng.
Bức xúc trước cái chết của nạn nhân, gia đình sản phụ bức xúc. "Gia đình mong cơ quan chức năng, bệnh viện sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái tôi và trách nhiệm của các bác sĩ ở bệnh viện. Có hay không việc trong lúc mổ bác sĩ đã “bỏ quên” dụng cụ y tế ở trong bụng?”, bà Hà nói. 
Liên quan tới vụ việc này, ông Đặng Bá Nhiên - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa cho biết, trước đó sản phụ Th. đã được mẹ đưa xuống dưới để đi vệ sinh. Khi được người nhà thông báo, ngay lập tức bác sỹ của bệnh viện đã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, đồng thời phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để điều trị. 
“Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của sản phụ Th. là do Th. bị bệnh Hellp – đây là bệnh hiếm gặp gây tử vong cho sản phụ rất cao. Chúng tôi khẳng định không có việc bác sĩ để quên dụng cụ y tế trong bụng bệnh nhân sau khi mổ”, ông Nhiên cho biết./.