Cơ hội nâng cao kiến thức chuyên sâu về ngoại khoa cho các cơ sở y tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 2 ngày 18 - 19/7, Hội nghị khoa học kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa lần đầu tiên được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, với sự có mặt của nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các thầy giáo, đội ngũ y bác sĩ đến từ các trường đại học, các bệnh viện lớn trong cả nước.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra với 24 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu, các bác sĩ. Một số đề tài nổi bật được trình bày tại hội nghị như: Kết quả nội soi ngược dòng đặt stent kim loại điều trị hẹp niệu quả (phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Long - Trưởng khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội); Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phẫu thuật cắt một phần thận điều trị bướu thận (thạc sĩ Nguyễn Thành Tuân - giảng viên Đại học Y Dược TP HCM); Các tiến bộ trong phẫu thuật cắt dạ dày do ung thư và cải thiện chất lượng cuộc sống sau mổ (phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Anh Vũ - Phó Chủ nhiệm bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Huế)…

Trong chương trình, các chuyên gia đầu ngành về ngoại khoa cũng đã tiến hành mổ thị phạm cho 8 ca bệnh với các lĩnh vực ngoại tổng quát, ngoại thần kinh, ngoại thận tiết niệu.

Ca mổ thị phạm tiến hành song song với hội nghị.
Ca mổ thị phạm tiến hành song song với hội nghị.

Hội nghị khoa học kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa là cơ hội để cán bộ, viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp của các đơn vị khám, chữa bệnh trong cả nước; đánh dấu bước đầu trong hành trình hợp tác khoa học với các bệnh viện và là cơ hội để các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhân viên y tế trao đổi, học hỏi lẫn nhau nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Huy Thạch - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong những năm gần đây, ngoại khoa của bệnh viện có nhiều bước tiến vượt bậc. Bệnh viện đã tách các khoa Ngoại thần kinh từ Ngoại chấn thương, Ngoại thận tiết niệu từ Ngoại tổng hợp để tạo nên tính chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị.

Các khoa hệ ngoại đã chủ động trong việc học tập, tiếp thu và triển khai các kỹ thuật mới. Điều này đã giúp cho bệnh nhân được thụ hưởng nhiều kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương như: phẫu thuật nội soi cắt túi mật, phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày, phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc, phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản, nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser, tán sỏi thận qua da có C.Arm + siêu âm/laser, nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser, cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng - cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF), phẫu thuật u xương sọ vòm sọ, phẫu thuật u não, phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương chày dưới hướng dẫn của C-arm, phẫu thuật kết hợp xương gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng đinh PFNA, phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Huy Thạch phát biểu tại hội nghị.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Huy Thạch phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, các bác sĩ của bệnh viện đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó, nhập viện trong tình trạng nguy kịch như: shock chấn thương, viêm phúc mạc, u gan, sỏi san hô thận, u ác bàng quang, u đại tràng, sỏi mật, túi phình mạch máu não, trượt thân sống, thoát vị đĩa đệm, xuất huyết nhân bèo…

“Những năm qua, hệ ngoại tại bệnh viện đã từng bước làm chủ được những kỹ thuật khó, cứu sống nhiều bệnh nhân bệnh nặng, giúp người dân được hưởng những dịch vụ y tế kỹ thuật cao, hiện đại. Hội nghị về khoa học kỹ thuật đầu tiên được tổ chức tại Ninh Thuận, chúng tôi hy vọng sẽ là tiền đề cho những hội nghị năm sau, để đội ngũ nhân viên y tế khu vực nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng được giao lưu học tập, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục mang lại cơ hội hợp tác, những thay đổi tích cực trên nhiều khía cạnh khoa học”, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Huy Thạch nhấn mạnh.

Đọc thêm