Cố không bật khóc, Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ từ chức

(PLO) - Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay, 24/6, tuyên bố ông sẽ từ chức vào tháng 10, khi hội nghị đảng Bảo thủ cầm quyền bắt đầu.
Thủ tướng Anh David Cameron.
Thủ tướng Anh David Cameron.

"Tôi không nghĩ mình còn phù hợp để làm thuyền trưởng cầm lái con thuyền Anh đến bến bờ tiếp theo", VnExpress đưa theo Reuters, dẫn lời Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu với báo giới phía ngoài văn phòng. "Tôi sẽ làm mọi điều có thể trong thời gian còn đương chức để ổn định con tàu".

Ông Cameron cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể nhưng sẽ hướng đến "có một thủ tướng mới khi hội nghị đảng Bảo thủ cầm quyền bắt đầu vào tháng 10".

"Nội các sẽ nhóm họp vào ngày 27/6, thống đốc Ngân hàng Anh đang chuẩn bị một thông báo về các bước đi cần thực hiện", ông Cameron cho biết thêm.

Reuters mô tả ông Cameron đã "cố không bật khóc".

"Đây không phải quyết định dễ dàng nhưng tôi tin nó phù hợp với lợi ích quốc gia nhằm có một giai đoạn ổn định và cần có sự lãnh đạo mới", Thủ tướng Anh nói. "Tôi nghĩ tân thủ tướng là người phù hợp để ra quyết định khi nào triển khai điều 50 và bắt đầu tiền trình rời EU".

VietNam+ trích dẫn từ ITV News, cũng hôm nay, 24/6, thủ lĩnh Đảng Độc lập Anh (UKIP) chủ trương phản đối Liên minh châu Âu (EU), ông Nigel Farage cho rằng Thủ tướng David Cameron phải từ chức sau khi chiến dịch vận động kêu gọi Anh ở lại EU của nhà lãnh đạo này thất bại.

“Tôi cho rằng chúng ta cần phải có một thủ tướng của phe Brexit. Việc phe yếu thế và ông ta (Cameton) tại vị là điều không thể chấp nhận", ông Farage nói.

Theo ông Farage, Thủ tướng kế tiếp của Anh nên là một trong số những thủ lĩnh chiến dịch vận động rời EU trong Đảng Bảo thủ cầm quyền.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Ủy ban bầu cử Vương Quốc Anh công bố kết quả cuộc trưng cầu dân ý, theo đó phe ủng hộ Brexit giành chiến thắng với tỷ lệ 51,9% so với 48,1% cử tri bỏ phiếu giữ Anh ở lại EU.