Có một hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(PLVN) - “Bác rất yêu quý thanh niên. Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng. Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Bác rất yêu quý thanh niên”

Ngày 15/10/1956, Bác Hồ đã đến dự và có bài nói chuyện với đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam. Trong bài nói chuyện của Bác có đoạn:“Cách đây 12 năm, nước ta bị thực dân Pháp rồi đến đế quốc Nhật thống trị. Nhân dân ta bị áp bức, bóc lột, cực khổ và nhục nhã vô cùng. Hễ ai nói đến yêu nước, đoàn kết, tự do là bị chúng bắt bớ, tù đày, chém, giết, trẻ không tha già không từ. Trong mấy mươi năm đấu tranh cách mạng, nhiều thanh niên đã oanh liệt hy sinh.

Riêng về mặt văn hóa là cực kỳ quan hệ đến thanh niên, bọn đế quốc đã dùng chính sách ngu dân và đưa thanh niên vào chỗ đen tối. Khi chúng cần một số người để sai khiến thì chúng nhồi sọ thanh niên ta với một thứ giáo dục nô lệ. Chính người Pháp cũng đã nhận rằng: tiệm thuốc phiện nhiều hơn trường học.

Bác Hồ tại Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 65 năm trước. (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ tại Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 65 năm trước. (Ảnh tư liệu)

Hồi Bác thanh niên như các cháu, tình hình thế giới và tình hình trong nước rất đen tối như đã kể trên. Cho nên Bác và thanh niên hồi đó đều cùng bị áp bức, bóc lột như tất cả đồng bào khác. Đau lòng vì dân tộc bị nô lệ, Bác đã đi đến nhiều nước ngoài làm nhiều nghề để sống, sống để tìm con đường cách mạng. Lúc đã ngoài 25 tuổi, Bác còn chưa biết Đảng là gì, Đoàn là gì, phải tìm tòi lâu dần dần mới biết. Ngày nay, chẳng những thanh niên mà các cháu nhi đồng 9, 10 tuổi đều đã biết Đảng, biết Đoàn và hiểu biết nhiều công việc khác.

Nếu so với thanh niên lớp trước, trong đó có cả Bác, thì thanh niên ta ngày nay tiến bộ hơn nhiều, sung sướng hơn nhiều. Ngày nay, thanh niên là công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do, có Đảng, có Đoàn của mình, có chính quyền, có Mặt trận, có quân đội của mình, là người chủ tương lai của nước nhà mình. Chính vì là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh - để mình làm chủ mai sau...

Tháng 12/1961, Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ lần thứ hai. Bác Hồ đã bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc đối với thanh niên. Người nói: “Bác rất yêu quý thanh niên. Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng. Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc. Vì trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có; việc gì khó thanh niên làm”.

Và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, với truyền thống của đội quân xung kích cách mạng - từ thế hệ cha anh đã “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”; “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cho đến “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Thanh niên tình nguyện”, “Khi Tổ quốc cần - Thanh niên hành động”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình lịch sử với truyền thống của đội quân xung phong tình nguyện bắt nguồn từ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, không cam chịu mất nước, làm nô lệ; không cam chịu đói nghèo lạc hậu.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Nối vòng tay thương”

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc” năm 2021 được tổ chức gồm “Những bước chân vì cộng đồng”- chạy và đi bộ xuyên Việt để gây Quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số dưới 10.000 người và ngày hội “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”- nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho thanh niên làm hành trang trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Theo ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội hiện có gần 10 triệu hội viên. Các thành viên tập thể của Hội như Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Khoa học, Công nghệ và Trí thức trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật, Câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ...

Ngay khi dịch bùng phát tại Việt Nam, chương trình: “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; “Triệu bữa cơm 2021”, “Triệu chai nước - Triệu lời chúc tiếp sức tuyến đầu”; “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”; “Hát để sẻ chia” để gây quỹ ủng hộ người lao động khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19; chương trình kêu gọi văn nghệ sỹ trẻ tham gia các hoạt động phòng chống dịch… Theo đó, T.Ư Hội đã huy động hơn 25 tỷ đồng để chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, đó còn là gian hàng 0 đồng, Chuyến xe “san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch” chở nhu yếu phẩm về hỗ trợ người dân tại các địa bàn bị dịch bệnh, ATM gạo, ATM ô xy.

lNối vòng tay thương- kết nối hỗ trợ em nhỏ mồ côi do dịch COVID-19.

lNối vòng tay thương- kết nối hỗ trợ em nhỏ mồ côi do dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hải Minh nhấn mạnh: “Tôi tin rằng với tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục xung kích, tình nguyện, sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc cần, góp phần cùng cả nước sớm khống chế dịch bệnh COVID-19, đưa cuộc sống trở lại ổn định và phát triển”.

Cùng với đó, chương trình “Nối vòng tay thương” đã kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 1.108 trẻ em, học sinh mồ côi do dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn. Các em sẽ được hỗ trợ đến năm 18 tuổi về tài chính, giáo dục, sức khỏe và tinh thần.

Theo Cục Trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH, đến ngày 1/10/2021, đại dịch COVID-19 tại Việt Nam đã làm hơn 19 nghìn người chết. Hiện có 2.091 trẻ em và người chưa thành niên đến 17 tuổi mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc do đại dịch COVID-19.

Theo đó, chương trình tập trung hỗ trợ trẻ em, học sinh thuộc diện mồ côi cha mẹ, không còn nơi nương tựa, đỡ đầu; trẻ em mồ côi cha, hoặc mồ côi mẹ hoặc người chăm sóc do nhiễm COVID-19, gia đình thuộc diện gia đình khó khăn, bố mẹ là người nghèo, người dân lao động tự do, công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc, con của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh...

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT khẳng định sẽ phối hợp với T.Ư Đoàn và các tổ chức, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho các em. Bên cạnh việc chu cấp chi phí sinh hoạt, nội trú, học tập và hỗ trợ học bổng, FPT sẽ tạo điều kiện để các em tìm việc làm.

Chương trình “ Nối vòng tay thương” hướng đến bốn nhóm hỗ trợ về tài chính, giáo dục, sức khỏe, hỗ trợ tinh thần như: Trợ cấp học sinh mồ côi do COVID-19, có gia đình, người thân hoặc người chăm sóc tại nhà với mức kinh phí tối thiểu 500 nghìn đồng/tháng liên tục đến năm các em 18 tuổi.

Mỗi cơ sở Đoàn có học sinh mồ côi triển khai chương trình “Em nuôi của Đoàn” để nhận đỡ đầu về tinh thần, kêu gọi đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện trên địa bàn hỗ trợ, đồng hành với các em trong cuộc sống.

Chương trình cũng kêu gọi các chuyên gia tâm lý hỗ trợ, can thiệp tâm lý đối với các em, đặc biệt là trong thời gian đầu; tư vấn, điều trị cho các em thông qua Mạng lưới “Thầy thuốc trẻ đồng hành” của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; kêu gọi các nguồn lực xã hội trao gói khám, điều trị, bảo hiểm xã hội, học bổng khuyến học, trang thiết bị học tập, phương tiện đi lại… tặng các em.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đỡ đầu 100 em mồ côi với mức kinh phí là 1 triệu đồng/tháng; Hội đồng Đội Trung ương và nhãn hàng Kun - Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) đỡ đầu 277 em mồ côi đang học Tiểu học với mức kinh phí là 2 triệu đồng/tháng...

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ bảo trợ cho 650 em thiếu nhi mồ côi đến năm 18 tuổi, đặt biệt là đã hoàn thành việc tìm, nhận bảo trợ cho 65 em thiếu nhi mồ côi trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Các chương trình kỷ niệm 65 năm Hội LHTN Việt Nam

- Trao giải thưởng “15 tháng 10” cho gương cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc.

Trước ngày 15/10/2021 Khởi công Công trình thanh niên “65 năm – Tự hào thanh niên Việt Nam” tại Công viên Nguyễn Chí Thanh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, bao gồm một số hạng mục: lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, xây dựng khu vui chơi, thể dục thể thao, phòng đọc sách cho thanh thiếu nhi với trị giá 01 tỷ đồng.

Tổ chức trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”

Tháng 10/2021 Tuyên dương các gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2021.

Đọc thêm