“Có nhân chứng thấy bác sĩ ném xác nạn nhân”

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định bằng mọi giá phải tìm được xác chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường.
Thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân vào sáng 25/10. Ảnh: Tiến Nguyên)
Thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân vào sáng 25/10. Ảnh: Tiến Nguyên)
Bên lề buổi thảo luận tổ Đại biểu Quốc hội Hà Nội  về tình hình tội phạm ngày 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã trao đổi một số thông tin liên quan đến vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chết nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền sau khi phẫu thuật thẩm mỹ đã ném xác xuống sông Hồng phi tang.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
 Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
Trước câu hỏi Công an Thành phố Hà Nội có tính đến tình huống khác ngoài việc đối tượng Tường ném xác nạn nhân xuống sông Hồng hay không, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, khả năng lớn nhất là ném xuống sông. “Ngoài tài liệu còn có những nhân chứng phát hiện điều này”, Thiếu tướng Chung nói.
Theo Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, không còn cách nào khác là biện pháp mò lặn, thả câu để tìm kiếm xác nạn nhân Huyền. Hiện nay, công an Hà Nội vẫn tiếp tục tìm kiếm xác chị Huyền. Đơn vị này đã thuê 10 thợ lặn mò xác nạn nhân từ đầu cầu Thanh Trì (Hà Nội) đến cầu Yên Lệnh (Hưng Yên).
“Cơ quan công an quyết tâm bằng mọi giá cơ phải tìm được xác nạn nhân”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định.
Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội lý giải thêm, việc phải bằng mọi giá phải tìm được xác chị Huyền còn để chứng minh, xác định đúng tội danh đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Tường.

Đọc thêm