Cổ tích được viết từ khát vọng!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 vừa công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên là một trong số đó.
 Tuy cuộc sống phải chịu những thiệt thòi nhưng Thùy Tiên chưa bao giờ oán trách hoàn cảnh. Thậm chí cô lấy đó làm động lực để bản thân sống tốt hơn mỗi ngày.
Tuy cuộc sống phải chịu những thiệt thòi nhưng Thùy Tiên chưa bao giờ oán trách hoàn cảnh. Thậm chí cô lấy đó làm động lực để bản thân sống tốt hơn mỗi ngày.

“Chiến tranh là thiện - ác sâu thẳm trong mỗi người”

Miss Grand International (MGI) dù sinh sau đẻ muộn nhưng đã được xếp vào danh sách 6 cuộc thi sắc đẹp đình đám nhất toàn cầu. Nhìn lại năm 2021, việc Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang ngôi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sự kiện nổi bật khi lần đầu tiên một người đẹp Việt vượt qua các thí sinh từ hơn 100 quốc gia khác.

Đêm Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Miss Grand International 2021 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô gái sinh năm 1998 đã xuất sắc vượt qua 63 đối thủ “nặng ký” để chạm tay tới chiếc vương miện. Thùy Tiên đã lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế. Ngoài vương miện, cô còn thắng giải Người đẹp Bikini hạng mục do fan toàn cầu bình chọn.

Còn nhớ đêm chung kết vào tối 4/12, Thùy Tiên tỏa sáng ở các phần trình diễn Bikini, Trang phục dạ hội và xuất sắc với phần hùng biện bằng tiếng Anh khi lọt vào Top 10. Cô chia sẻ: “Hòa bình là những thứ rất giản đơn ngay trong chính cuộc sống của chúng ta. Khi nhắc tới chiến tranh, nhiều người vẫn nghĩ đó là câu chuyện của thì quá khứ. Nhưng không, tôi nghĩ rằng chiến tranh là cuộc chiến giữa phần thiện và cái ác sâu thẳm trong mỗi con người. Chính chúng ta là người duy nhất có thể điều khiển và kiểm soát phần thiện - ác bên trong. Lớn lên trong cảnh gia đình không đầy đủ cha mẹ, tôi hiểu tình thương quý giá như thế nào. Tôi đứng đây để gửi 1 thông điệp tới những ai đang bị bỏ rơi, những người thiếu thốn tình cảm và những kẻ đi gieo rắc những tổn thương cho người khác: “Hãy lan toả những sự yêu thương và sự đồng cảm tới những người xung quanh. Tôi có thể bị bỏ rơi nhưng tôi sẽ không bỏ rơi bạn”. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một thế giới tươi đẹp, hoà bình và tràn ngập yêu thương!”.

Ở phần thi ứng xử khi lọt vào Top 5, các thí sinh trả lời một câu hỏi với nội dung: “Thế giới hiện tồn tại nhiều vấn đề như nhân quyền, kinh tế, nếu chọn một người để thảo luận về việc thay đổi hiện trạng đó, bạn chọn ai?”. Trong khi người đẹp Puerto Rico muốn gặp Chủ tịch Liên Hợp quốc, người đẹp Brazil muốn gặp Tổng thống Brazil và nói về tình hình chính trị bất ổn tồn tại ở quốc gia. Người đẹp Nam Phi lựa chọn nói chuyện với Thủ tướng của nước này về vấn đề tiêm vaccine và tầm quan trọng của nó đối với người dân thì Thùy Tiên lựa chọn GS. Sarah Gilbert - người phụ nữ sáng tạo ra vaccine Astra Zeneca để cảm ơn đến bà. Câu trả lời của cô được đánh giá là thông minh và vô cùng nhân văn.

Nói về hành trình chinh phục ước mơ của mình tại cuộc thi, Thùy Tiên bày tỏ, Miss Grand International là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời cô. “Thành thật lúc đầu khi đến đây, tôi không có nhiều sự ủng hộ từ quê nhà, và giờ tôi đứng ở Top 5, à Top 2 mà nhỉ, điều đó đã chứng minh cho sự chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi. Nếu bạn biết theo đuổi ước mơ và cố gắng phấn đấu, bạn sẽ thành công. Vì thế, bạn hãy bắt đầu giấc mơ của mình ngay từ bây giờ. Với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực”, cô trải lòng.

Ở cương vị Hoa hậu Hòa bình thế giới, trước mắt Nguyễn Thúc Thùy Tiên là hàng loạt trọng trách: Hàn gắn, kết nối hòa bình, nhân ái không chỉ ở Thái Lan, châu Á mà còn ở bất cứ nơi nào trên thế giới đang tồn tại bất ổn, xung đột, chiến tranh. Việc Thùy Tiên khẳng định với Ban tổ chức, cô sẵn sàng nhận nhiệm vụ của một Hoa hậu Hòa bình thế giới là lời cam kết có sức nặng góp phần làm nên chiến thắng của cô. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bản thân quảng bá về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, một đất nước luôn yêu chuộng hòa bình. “Tôi sẽ làm hết sức mình để có nhiệm kỳ thành công, đáng tự hào, lan tỏa tình yêu hòa bình đến mọi người, mọi nơi”…

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nhận bảo trợ dài hạn 15 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 đến khi đủ 18 tuổi.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nhận bảo trợ dài hạn 15 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 đến khi đủ 18 tuổi.

Hoa hậu viết lên câu chuyện của chính mình

Nguyễn Thúc Thùy Tiên có tuổi thơ không may mắn. Ba mẹ chia tay khi cô còn bé, 4 tuổi cô đã ở với dì ruột. Cô phải đi làm gia sư kiếm tiền tự lập từ khi học cấp III. Lên đại học, Tiên đỗ vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và đang tiếp tục học thêm tiếng Thái Lan. Tiên cũng đang theo học đại học ngành khách sạn, nhà hàng để chuẩn bị cho tương lai.

Khi học đại học, Thùy Tiên ra ở riêng, cô làm đủ mọi nghề để tự trang trải cho cuộc sống của mình. Thùy Tiên không ngại làm lễ tân, làm mẫu trang điểm, chụp hình… dù chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng mỗi buổi nhưng Thùy Tiên vẫn kiên trì.

Sau đó, cô xin được công việc trợ giảng ở trung tâm tiếng Anh. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng Thùy Tiên chưa từng bỏ bê chuyện học hành. Cô đặc biệt trau dồi khả năng ngoại ngữ, có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhờ vậy mà khi dự thi Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã vô cùng tự tin, tỏa sáng dù ở bất cứ tình huống nào. Tại đây, cô còn học thêm tiếng Thái và trả lời rất trôi chảy bằng tiếng Thái trong phần thi ứng xử của đêm chung kết.

Có thể nói, tuy cuộc sống phải chịu những thiệt thòi nhưng Thùy Tiên chưa bao giờ oán trách hoàn cảnh. Thậm chí cô lấy đó làm động lực để bản thân sống tốt hơn mỗi ngày. Như cách cô chia sẻ về mình trong đêm chung kết, theo hướng tích cực: “Việc không sống cùng bố mẹ đã dạy tôi tầm quan trọng của tình yêu. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để sát cánh với những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi và cả những ai lan toả sự đau đớn cho người khác. Hãy để tình yêu và sự cảm thông trỗi dậy trong bạn để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa”, tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nói.

Trước khi trở thành một nàng hậu quốc tế, Thùy Tiên cũng từng được biết đến ở tốp 5, là Người đẹp Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Những năm qua, cô đã có nhiều đóng góp cho xã hội thông qua các dự án thiện nguyện. Gần đây nhất, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam giai đoạn giữa năm 2021, nàng hậu không ngại góp sức cùng CLB “Suối mát từ tâm” với bếp ăn phục vụ đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Vừa qua, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nhận bảo trợ dài hạn 15 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 đến khi đủ 18 tuổi, trao hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 20 phụ nữ hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, trao tặng sân chơi thiếu nhi, 30 suất học bổng, hơn 50 phần quà Tết đến xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và một khu vui chơi thiếu nhi tại tỉnh Cao Bằng…

Ngôi vị Thùy Tiên đạt được cho thấy tiềm năng và khả năng của những người đẹp Việt, phá vỡ định kiến nhan sắc Việt khó ngự trị ở ngôi số 1 thế giới. Cô đại diện cho vẻ đẹp của nhan sắc, trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn tới cái đẹp. Giấc mơ bạn có thể chạm tới, bằng nỗ lực không ngừng, mỗi ngày!

Công bố đề cử 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc…

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 diễn ra từ ngày 14 đến 28/2/2022 trên 12 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành Đoàn. Phương thức bình chọn: Sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn. Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng giải thưởng.

Hội đồng sẽ tiếp tục bình xét 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra khoảng từ ngày 20 - 24/3/2022 tại Hà Nội.

Đọc thêm