![]() |
Khu vực được quy hoạch là KDC số 01. (Ảnh: Nguyễn Tuấn) |
Mới đây, Báo PLVN tiếp nhận thông tin của bạn đọc cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) tại phường Rừng Thông, TP Thanh Hóa.
Theo đó, dự án KDC 01 (tên gọi khác Khu đô thị mới số 01), phường Rừng Thông, được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định 1561/QĐ-UBND ngày 28/5/2023 của UBND huyện Đông Sơn. Dự án có diện tích lập quy hoạch 55,8ha; vị trí giới hạn phía Đông Bắc giáp đường trục chính đô thị, phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch, phía Đông Nam và Tây Nam giáp Kênh Bắc.
Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 26/5/2024, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án có quy mô hơn 4,95ha; vốn đầu tư 4.939,125 tỷ đồng (trong đó chi phí GPMB hơn 111 tỷ đồng); thời gian hoạt động 50 năm; tiến độ thực hiện không quá 5 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.
Ngày 2/6/2025, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB TP Thanh Hóa (Hội đồng) ban hành thông báo về việc chi trả bồi thường. Theo đó, UBND TP đã có quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi tại thị trấn Rừng Thông để thực hiện dự án. Tuy nhiên, một số người dân khu phố Toàn Tân cho rằng chưa nhận được bất cứ thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phương án bồi thường nào từ cấp có thẩm quyền.
Trong khi đó, tại khu phố Hàm Hạ, thực hiện niêm yết dự toán bồi thường GPMB cho các hộ dân có đất bị thu hồi án. Đồng thời, đại diện khu phố và cấp có thẩm quyền tiến hành vận động, chi trả bồi thường để thu hồi đất thực hiện dự án từ đầu 2025. Đến ngày 2/6, Hội đồng có thông báo cho biết UBND TP đã có quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.
Tuy nhiên, việc bồi thường bị một số người dân địa phương không đồng tình vì không có thông báo, quyết định thu hồi đất, quyết định phương án bồi thường; việc thu hồi đất có dấu hiệu chưa đúng quy định, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện.
Sau khi nhận được phản ánh của Báo PLVN, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&MT cho biết, dự án trên theo quy định hiện hành thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và UBND TP Thanh Hóa là cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.