Còn 5 ổ dịch lớn, Hải Dương đề nghị hỗ trợ năng lực xét nghiệm

(PLVN) - Toàn tỉnh Hải Dương còn 5 ổ dịch lớn, diễn biến phức tạp. Để nâng cao công suất, tăng khả năng dập dịch, Hải Dương đề nghị hỗ trợ thiết lập thêm phòng xét nghiệm.
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cổng khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cổng khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hải Dương cho biết tỉnh hiện có 5 ổ dịch lớn là TP Chí Linh, Cẩm Giàng, Nam Sách, Kinh Môn và TP Hải Dương. Trong đó, ổ dịch TP Hải Dương được đánh giá phức tạp do trong 7 ngày gần nhất đã ghi nhận 19 ca Covid-19 (8 ca cộng đồng), trong khi từ ngày 9/2 trở về trước chỉ 4 ca. Số ca mắc gấp gần 5 lần trong khi thời gian rút ngắn còn một nửa.

“Thời gian ủ bệnh khá lâu, các trường hợp F0 đã tiếp xúc với nhiều người. Việc truy vết gặp khó khăn vì vào đúng dịp Tết”, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hải Dương đánh giá. TP Hải Dương đã thiết lập 11 vùng phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan. TP Hải Dương đề nghị người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự có việc cần thiết. 

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm phòng xét nghiệm để nâng cao công suất, tăng khả năng dập dịch. Cụ thể, Hải Dương đề nghị Bệnh viện Bạch Mai thiết lập labo xét nghiệm tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (tại Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương); Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thiết lập labo xét nghiệm tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế Chí Linh); Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thiết lập labo xét nghiệm tại huyện Cẩm Giàng.

Chính quyền Hải Dương cũng đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hỗ trợ một kíp chuyên gia điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 (Trường Đại học Sao Đỏ, TP Chí Linh). Tỉnh còn kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ một số vật tư, thiết bị trong công tác phòng, chống Covid-19.

Tổng số mẫu xét nghiệm của Hải Dương hiện hơn 93.000. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 15/2, “tốc độ truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng vẫn chậm hơn tốc độ lây nhiễm”. Đây là một trong hai lý do (cùng với lây nhiễm chéo) làm dịch ở Hải Dương lan nhanh.

Trong nỗ lực khác phòng chống dịch Covid-19, từ sáng 17/2, người dân một số phường thuộc TP Chí Linh bắt đầu đi chợ bằng phiếu theo ngày chẵn, lẻ nhằm giãn cách chống dịch. Mỗi hộ dân được phát 5 thẻ đi chợ trong 15 ngày, 3 ngày một lần và tự điền thông tin. Mỗi thẻ chỉ dùng một lần, nộp lại Ban quản lý chợ để phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Phát phiếu đi chợ ngày chẵn, lẻ từng được Đà Nẵng áp dụng trong đợt dịch hồi tháng 7/2020. TP Chí Linh là địa phương tiếp theo. Chính quyền cho phép những hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu được mở cửa và tạm đóng cửa các mặt hàng không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới.

TP Chí Linh với 220.000 cư dân, hiện là ổ dịch lớn nhất Hải Dương. Chí Linh bị phong tỏa lần đầu trưa 28/1 khi xuất hiện “bệnh nhân 1552” và ổ dịch tại Công ty Poyun. Sắp kết thúc phong tỏa 21 ngày, thành phố tiếp tục cách ly xã hội đợt hai khi toàn tỉnh Hải Dương thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/2. 

Ngày 17/2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 521/UBND-VP công bố danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh ban hành danh mục các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16/2/2021.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động phải đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế. 

Đọc thêm