Còn cơ hội cho Hùng Dũng?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển Việt Nam lên đường tham dự AFF Cup. Điều đó có nghĩa rằng cơ hội tham dự AFF Cup của Hùng Dũng gần như không còn.
Còn cơ hội cho Hùng Dũng?

Tiền vệ Hùng Dũng đã được CLB Hà Nội bật đèn xanh để tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2020 sắp tới.

Tuy nhiên, đó chỉ là động thái từ phía đội bóng Thủ đô, còn việc HLV Park Hang Seo có sử dụng cầu thủ sinh năm 1993 ở giải đấu sắp tới hay không còn phụ thuộc vào chính chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thứ nhất, khả năng thích nghi Hùng Dũng sẽ là dấu hỏi, khi đội tuyển Việt Nam đã gần như sinh hoạt và tập luyện như một câu lạc bộ trong suốt 6 tháng qua.

Trước đó, HLV Park Hang seo cũng đã gọi cầu thủ này hội quân cho 2 trận đấu gặp Nhật và Austrailia tại Vòng loại thứ 3 World Cup, nhưng CLB Hà Nội lên tiếng không đồng ý do cầu thủ này đang hồi phục chấn thương.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore vào ngày 1/12 sắp tới. Trước khi lên đường HLV Park Hang seo sẽ chốt danh sách cuối cùng các cầu thủ tham dự AFF Cup.

Với quãng thời gian gấp gáp như vậy, khả năng để tiền vệ này có tên trong danh sách tham dự AFF Cup là rất khó, vì quá lâu rồi anh không tập luyện, thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam.

Thầy Park không thể mạo hiểm với Hùng Dũng khi anh vừa bình phục chấn thương cũng như từ lâu không có kết nối với đội tuyển.

Tiền vệ sinh năm 1993 chia sẻ về việc hồi phục chấn thương: “Những ngày đầu tiên, tôi gặp chút khó khăn trong khâu thực hiện. Tuy nhiên, các bác sĩ có dặn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và sau 1 tuần thì tất cả đã được cải thiện. Bản thân tôi cảm nhận dấu hiệu tích cực đang diễn ra từng ngày, nhưng tôi sẽ cần thêm thời gian để lắng nghe cơ thể, có thể các bạn sẽ thấy hình ảnh Đỗ Hùng Dũng trở lại vào mùa giải 2022”.

Đọc thêm