Con trai cố Tổng thống Marcos tuyên bố tranh cử Tổng thống Philippines

(PLVN) - Con trai duy nhất của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm thứ Ba cho biết ông sẽ ứng cử Tổng thống vào năm tới, trở thành ứng cử viên thứ tư tuyên bố ý định kế nhiệm vị trí của Tổng thống đương nhiệm 76 tuổi Rodrigo Duterte.
Cựu thượng nghị sĩ Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos (phía trước thứ 2 bên trái) tại lễ khánh thành trụ sở quốc gia của mình tại thành phố Mandaluyong, Manila ngày 5/10/2021. Ảnh: CNN

Ferdinand Marcos Jr., thường được biết đến với biệt danh "Bongbong", đã tuyên bố ứng cử Tổng thống năm 2022 trong một video dài 5 phút trên Facebook, kêu gọi người dân Philippines "hãy cùng tôi tham gia vào những mục tiêu cao cả nhất này và chúng tôi sẽ thành công."

Ông Marcos Jr., 64 tuổi, nói: “Sự thống nhất lãnh đạo ... có thể đưa chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này, đưa mọi người trở lại làm việc một cách an toàn, để tất cả chúng ta bắt đầu lại cuộc sống của mình".

Ông Marcos Jr đã tranh cử Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016 nhưng thua trong gang tấc trước Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo. Ông cũng từng là nghị sĩ đại diện cho Ilocos Norte, đồng thời giữ các chức vụ Thống đốc và Phó Thống đốc tỉnh Ilocos Norte - cơ sở quyền lực truyền thống của gia đình Marcos.

Thông báo của ông vào thứ Ba trùng với việc ông đảm nhận chức Chủ tịch của đảng Partido Federal ng Pilipinas, CNN Philippines đưa tin. Marcos Jr vẫn chưa cho biết khi nào ông sẽ nộp giấy chứng nhận ứng cử trước thời hạn hôm thứ Sáu.

Theo hiến pháp Philippines, Tổng thống được giới hạn trong một nhiệm kỳ duy nhất là sáu năm.

Cùng với Marcos Jr., ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao, Thị trưởng Manila Francisco Domagoso, và Thượng nghị sĩ Panfilo "Ping" Lacson cho biết họ sẽ tham gia cuộc đua thay thế ông Duterte.

Nhưng theo giới phân tích chính trị, ngay cả khi nghỉ hưu, ông Duterte vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến chính trường Philippines thông qua một số người kế nhiệm, bao gồm cả con gái lớn của ông, Thị trưởng Davao, Sara Duterte-Carpio, người đã được mời là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống Philippines vào năm 2022.

Đọc thêm