Con trai đâm chết mẹ vì bị ngăn theo “tà đạo”, phá bàn thờ tổ tiên

(PLO) - Ngày 11/6, đại tá Phạm Hữu Tân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã tạm dữ hình sự đối với Phạm Ngọc Trường (27 tuổi) để điều tra về hành vi giết mẹ ruột của mình.
 Người thân và chính quyền địa phương tổ chức đám tang cho bà Lưu.
Người thân và chính quyền địa phương tổ chức đám tang cho bà Lưu.

Trước đó, Trường đòi đập phá bàn thờ tổ tiên nhưng bị mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Lưu (53 tuổi), trú tại thôn 16 xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) ngăn cấm, 2 mẹ con đã xảy ra cãi vã.

Đến khoảng 22h đêm 10/6, nhiều người dân bàng hoàng khi chứng kiến sự việc Trường dùng dao đâm bà Lưu nhiều nhát thấu ngực, thấu bụng khiến bà Lưu tử vong tại chỗ.

Kẻ nhẫn tâm giết mẹ tại cơ quan công an.
Kẻ nhẫn tâm giết mẹ tại cơ quan công an.

Theo ông Nguyễn Văn Cội - Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh khẳng định, Trường có thời gian đi Lào làm ăn sau đó về Hà Tĩnh làm thợ sửa chữa điện lạnh.

Khoảng 3 tháng trở lại đây, đối tượng này đi theo một nhóm người lạ mặt học theo tà đạo, về nhà thường nói năng lảm nhảm, cầu khẩn thần linh và biểu hiện như người tâm thần. Bị tai nạn xe máy nhưng Trường không chịu băng bó mà để vết thương lở loét nhiều ngày trên cơ thể.

Đọc thêm