Công an Đồng Nai đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chiều 3/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023. Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì.

Theo Báo cáo tại Hội nghị: Năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, không bỏ sót, bỏ lọt tội phạm. Qua đó, lực lượng công an tỉnh đã triệt phá, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm từ đơn giản đến phức tạp, không để hình thành, phát sinh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ việc ngay không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý, giải quyết vụ việc ngay không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Lực lượng công an Đồng Nai đã nhanh chóng điều tra, khám phá làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, tình hình tội phạm về TTXH (không tính tội phạm đánh bạc) được kéo giảm sâu (giảm 36,6% (2507/3.954) so với năm 2022). Năm 2023, đơn vị đã điều tra, khám phá 1.883 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt xử lý 4.154 đối tượng.

Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”; thành lập 4 Tổ công tác có nhiệm vụ xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”;… Qua đó, đã phát hiện, xử lý 159.216 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt ước tính 298,3 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, công an tỉnh Đồng Nai cũng đã điều tra làm rõ nhiều sai phạm, vi phạm liên quan đến các lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm như: tài chính; bất động sản; đăng kiểm xe cơ giới; đào tạo dạy nghề, sát hạch lái xe; y tế; bảo hiểm xã hội; Triệt phá nhiều đường dây buôn bán, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu có quy mô lớn. Trong năm 2023, phát hiện 406 vụ, xử lý 498 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế.

Ngoài ra, các công tác về đấu tranh với tội phạm về ma túy; đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ; quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; … cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả và toàn diện.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác.

Theo báo cáo, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tăng cường các biện pháp để siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tư thế, lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Theo đó, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Trao đổi tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, với sự quyết liệt của lực lượng công an tỉnh, hiện nay trên địa bàn đã cơ bản không còn các băng nhóm tội phạm mang tính chất xã hội đen. Trong năm 2023, đa số các vụ án tội phạm được xác định là do bộc phát, mâu thuẫn. Đây là vấn đề nguy hiểm, đáng báo động không chỉ riêng Đồng Nai mà còn đối với các địa phương khác. Theo đó, Công an tỉnh cũng sẽ quán triệt, đưa ra các kế hoạch để thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Với thành tích xuất sắc trong năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai vinh dự được Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua”. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 33 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ thông tin đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đọc thêm