Công an giải cứu hai "cẩu tặc"

(PLO) -Chỉ đến khi lực lượng công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) vào cuộc thì  hai “cẩu tặc” bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm chó mới may mắn giữ được an toàn tính mạng trước sự phẫn nộ của người dân.
Đông đảo người dân bao vây uỷ ban xã đòi xử "cẩu tặc"
Đông đảo người dân bao vây uỷ ban xã đòi xử "cẩu tặc"

Sự việc bắt nguồn từ hành vi trộm chó của Hồ Viết Tâm và Đỗ Văn Bình (cả hai đều là người huyện Triệu Sơn) vào rạng sáng ngày 20/02. Sau khi bị quần chúng nhân dân phát giác và lực lượng công an xã bắt giữ, hàng trăm người dân đã phẫn nộ kéo về UBND xã Hợp Lý (Triệu Sơn, Thanh Hoá) đòi “xử” hai tên cẩu tặc.

Sự việc trở nên phức tạp khi nhiều người đàn ông xông thẳng vào phòng làm việc của Ban công an xã quyết một phen ăn thua với những tên trộm. Trước sự bao vây của người dân người nhà và lực lượng công an xã nơi Tâm và Bình sinh sống cũng không thể đưa hai “cẩu tặc” rời xã Hợp Lý.  Tình hình nguy cấp khiến công an xã Hợp Lý phải báo cáo khẩn cấp lên công an huyện nhờ can thiệp.

Trước sự hung hãn của người dân, lực lượng công an huyện Triệu Sơn đã phải điều xe đặc chủng và nhiều cán bộ để giữ an toàn tính mạng cho hai kẻ trộm chó, đưa hai “cẩu tặc” rời khỏi địa bàn xã Hợp Lý an toàn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ

Đọc thêm