Công an Hà Tĩnh kêu gọi Lê Đình Thức đầu thú để hưởng khoan hồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa kêu gọi đối tượng Lê Đình Thức (sinh năm 1979, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) ra đầu thú.

Sáng 9/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay, cơ quan này vừa có thư kêu gọi bị can Lê Đình Thức ( trú xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sớm ra trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Trước đó, vào khoảng 18h55' ngày 6/8/2023, tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Đình Thức (SN 1979, nơi cư trú: thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng dao đâm ông Quách Trọng Bình, SN 1953 (trú cùng thôn) nhiều nhát vào vùng ngực trái, tay trái và lưng trái. Hậu quả, ông Bình tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Đối tượng Lê Đình Thức

Đối tượng Lê Đình Thức

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước quy định tại điểm d, khoản 1, điều 3; Khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi bị can Lê Đình Thức khẩn trương sớm ra trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Đề nghị gia đình bị can Thức hãy tích cực vận động, động viên để bị can này ra đầu thú.

Người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng bắt giữ bị can.

CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo tổ chức, cá nhân nào bao che, giúp đỡ Lê Đình Thức bỏ trốn sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm