Công an Hải Phòng chính thức lên tiếng vụ Ruby Karaoke

(PLO) - Đại tá Nguyễn Văn Cỏong - Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ huy cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an để triệt phá tụ điểm ăn chơi  Ruby Karaoke.
 
Công an Hải Phòng chính thức lên tiếng vụ  Ruby Karaoke

Người tàn tật điều hành…

Liên quan đến sự việc, ngày 30/6/2016, Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng đã thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng tiến hành bắt khẩn cấp 02 đối tượng gồm Lê Xuân Nam (SN 1986, trú tại Kiền Bái, Thủy Nguyên) và Bùi Đức Huy (SN 1993, trú tại Dương  Quan, Thủy Nguyên) về hành vi mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. 

Về quá trình hình thành Ruby, Đại tá Điềm cho hay, quán Ruby Karaoke thuộc Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Ngọc do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1971, trú tại Tôn Đức Thắng, Quận Lê Chân) làm Giám đốc. Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Ngọc có mã số doanh nghiệp: 0201392815, đăng ký lần 1 ngày 28/2/2014, thay đổi đăng ký ngày 13/4/2014. Công ty Thủy Ngọc được Sở Văn hóa - Thể thao cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke theo giấy phép số 69 ngày 20/2/2014.

Tuy nhiên, ngày 18/4/2014, bà Thủy có hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Bảo (SN 1958, số 10F đường Hồ Sen, Dư Hàng, Quận Lê Chân) với chức vụ Phó giám đốc để thực hiện các hoạt động ký và đóng dấu Cty theo quy định pháp luật, toàn quyền quyết định hoạt động và chịu trách nhiệm về hoạt động của Cty. Thời hạn hợp đồng ủy quyền là 3 năm. 

Theo Đại tá Điềm, Nguyễn Đức Bảo là người tàn tật, chỉ có 01 chân, không đủ năng lực điều hành. Trên thực tế, Bảo là thương binh hạng 1/4. Tại thời điểm triệt xóa, cả bà Thủy và Bảo đều vắng mặt. 

12/21 phòng hát có ma túy

Để duy trì hoạt động của một cơ sở kinh doanh karaoke "khét tiếng" này, Cty Thủy Ngọc tuyển dụng tới 52 người lao động, trong đó tổng quản lý là Nguyễn Đình Hiệp (SN 1977) và quản lý nhân viên là Lê Xuân Nam (SN 1986).

Từ quán Ruby khi đi vào hoạt động, CATP Hải Phòng đã mở hồ sơ, quản lý và xử lý vi phạm theo chức năng của từng phòng, ban. Nhận thấy đấy là điểm giải trí có dấu hiệu đi lệch hướng, mục tiêu kinh doanh, tạo dư luận không tốt về an ninh trật tự, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo C47 chủ trì, phối hợp với PC47 - CATP Hải Phòng thực hiện kế hoạch kiểm tra, xác minh.

Đại tá Nguyễn Văn Cỏong - Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ huy cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an để triệt phá tụ điểm ăn chơi này.

Đúng 1h45' ngày 29/6/2016, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích, kiểm tra tại phòng 304 thì phát hiện 30 người đang thác loạn và có nhiều viên ma túy vương vãi trên mặt bàn. Qua kiểm tra nhanh, 30 khách trên đều dương tính với ma túy.

Ngay lập tức, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã ra lệnh khám xét khẩn cấp quán Ruby. Kết quả, lực lượng chức năng đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ phương tiện thu ngân, hợp đồng, tài liệu thanh toán khách hàng đồng thời lưu giữ toàn bộ nhân viên tại cơ sở. Qua kiểm tra 24 phòng, lực lượng chức năng phát hiện 21 phòng có khách, trong đó 12 phòng có ma túy. 

Trong số 276 "dân chơi" được kiểm tra có tới 105 "dân chơi" dương tính với ma túy. Lực lượng CA đã thu giữ 82 viên nén, 18 túi nhỏ đựng chất bột và tinh thể nghi là ma túy; tạm giữ 23 xe ô tô , 56 mô tô các loại.

Được biết, quán Ruby mới đầu tư số tiền lên tới 2 tỷ đồng/phòng với các phòng "Tứ Quý 8", "Tứ Quý 9" tại tầng 8, tầng 9 của tòa nhà với mô hình  vũ trường Mini (không có màn hình, chỉ để thác loạn - PV) và đi vào hoạt động trong thời gian ngắn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke tạo dư luận không tốt với nhân dân trong vùng.

Đại tá Điềm chia sẻ thêm, để triệt phá được cơ sở kinh doanh karaoke "khủng" nhất đất Cảng này, lực lượng chức năng phải huy động tới 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia triệt phá. Hiện Ruby đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra để xác định các vi phạm của các pháp nhân, cá nhân liên quan.

Đọc thêm