Công an 'lên tiếng' trước 'tin đồn' nghi phạm giết người dã man ở Vĩnh Phúc bị tâm thần

(PLO) - Đại tá Đỗ Thái Học, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, chưa có cơ sở để đánh giá nghi phạm liên quan đến vụ án chém lìa đầu thanh niên ở thị Trấn Hương Canh có tiền sử bệnh tâm thần hay không.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Liên quan đến vụ án nam thanh niên bị chém lìa đầu xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đêm 4/7 sáng 5/6, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin nghi can Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở Định Hóa, Thái Nguyên) có tiền sử bệnh tâm thần.

Trước thông tin trên, Đại tá Đỗ Thái Học, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, chưa có cơ sở để đánh giá nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần hay không vì vụ án đang trong quá trình điều tra và nghi phạm Thu đang được các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức điều trị tích cực, khi nào có cơ sở đánh giá sẽ thông tin lại sau.

Như PLVN đưa tin, khoảng 21h ngày 3/7, tại ngã ba thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam thanh niên bị chém lìa đầu, tử vong tại chỗ.

Vào cuộc điều tra, CQĐT xác định nạn nhân là Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, ở thị trấn Hương Canh) đã mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại một quán ăn rồi dẫn đến ẩu đả.

Sau đó, nạn nhân Toàn bị 3 đối tượng truy đuổi. Đến ngã ba Thị trấn Hương Canh, Toàn bị 1 trong 3 đối tượng chém lìa đầu, tử vong tại chỗ.

Bước đầu, nghi can Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) khai nhận vào khoảng 19h30 ngày 3/7, Toàn đến cửa hiệu cầm đồ của Thái và xảy ra xô xát với Thái và Thu. Sau khi gây thương tích cho Thái xong, Toàn đã bỏ chạy.

Sau đó, Thu gọi điện cho Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) kể lại về việc Thái bị Toàn đâm. Cả ba đi tìm đánh Toàn.

Đến 21h15 cùng ngày, khi đến đoạn đường bê tông đi vào trung tâm thương mại Bình Xuyên, thuộc khu phố 1 thì nhóm Thái thấy Toàn đang cầm dao đứng một mình liền lao vào đánh anh Toàn.

Quá trình đánh nhau, Toàn đâm vào cánh tay trái của Thu khiến Thu bị thương nặng. Cường chém trúng cổ Toàn khiến Toàn tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thái và Cường bị bắt còn Thu hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ.

Đọc thêm