Công an loạt tỉnh, thành ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Loạt tỉnh, thành trong cả nước ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm diễn ra trong 2 tháng 20 ngày, từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023 với mục tiêu: Nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở; huy động 100% lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo thế tấn công áp đảo, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động; trong đó tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm cướp, cướp giật, cướp cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.

Lực lượng công an cũng kiên quyết không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên Đán; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đua xe trái phép. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, đặc biệt vào các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên Đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân.

Tại Hải Phòng, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát lệnh ra quân, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo thế áp đảo tội phạm, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động. Không để xảy ra “bị động, bất ngờ” trong mọi tình huống, tiếp tục chủ động đề xuất các giải pháp, khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự hàng năm.

Các đơn vị chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, các quy chế, quy trình công tác, chống sai phạm, tiêu cực trong khi thi hành công vụ; kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có hành vi dung túng, bao che, “bảo kê tội phạm”…

Lực lượng Công an thành phố Hải Phòng ra quân đợt cao điểm.

Lực lượng Công an thành phố Hải Phòng ra quân đợt cao điểm.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện các phương án theo kế hoạch đề ra, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự… đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân thành phố vui Tết, đón Xuân.

Lễ ra quân của Công an tỉnh Nam Định có sự tham dự của ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh ngay sau lễ ra quân chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo đánh giá sát tình hình để xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh, nhất là dịp lễ Noel, tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vào đợt cao điểm cuối năm, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp; bên cạnh đó học sinh, sinh viên, người đi làm ăn xa, khách nước ngoài, Việt kiều… về địa phương đón Tết; lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Tại lễ ra quân, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã phát mệnh lệnh tấn công, trấn áp tội phạm.

Các đơn vị Công an trong tỉnh Nam Định tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, tổ chức công tác tuyên truyền lưu động đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra quân tại quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi Lễ ra quân.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi Lễ ra quân.

Tại Lễ ra quân, Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Nhiều lãnh đạo tỉnh Hải Dương tham dự Lễ ra quân.

Nhiều lãnh đạo tỉnh Hải Dương tham dự Lễ ra quân.

Sau phần phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng, Thượng tá Nguyễn Thái Điệp, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã đại diện cho cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an tỉnh xin hứa sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, yêu cầu trong đợt cao điểm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương tại buổi Lễ ra quân.

Các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương tại buổi Lễ ra quân.

Tại Lễ ra quân của Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu các lực lượng tham gia, cán bộ, chiến sỹ CSGT chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về TTATGT.


Lực lượng Công an toàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tận tụy trong từng nhiệm vụ công tác; mưu trí, dũng cảm, cương quyết trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.


Công an Huyện Bảo Thắng ra quân đảm bảo ANTT

Công an Huyện Bảo Thắng ra quân đảm bảo ANTT

Công an Thị xã Sa Pa ra quân đảm bảo ANTT
Công an Thị xã Sa Pa ra quân đảm bảo ANTT
Công an Huyện Bát Xát ra quân đảm bảo ANTT trên địa bàn
Công an Huyện Bát Xát ra quân đảm bảo ANTT trên địa bàn

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh, thành phố, thị xã và các huyện trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai đã diễu hành trên một số tuyến phố, đồng thời triển khai vào việc bố trí lực lượng giữa tỉnh với Công an các huyện, thị xã, thành phố để, mở rộng địa bàn hoạt động, tập trung xử lý các đối tượng thanh niên càn quấy, chạy xe tốc độ cao vi phạm luật giao thông, cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho mọi người và mọi nhà.

Tại Lễ ra quân của Công an tỉnh Quảng Nam, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả của lực lượng Công an và sự phối hợp của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương đạt được trong công tác bảo đảm ANTT thời gian qua.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát động lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phải thực sự tạo chuyển biến tích cực; kết quả, cường độ các mặt công tác phải cao hơn so với thời điểm bình thường, biện pháp xử lý phải cương quyết hơn, đấu tranh phải quyết liệt hơn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh ra quân.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh ra quân.

“Công an tỉnh Quảng Nam phấn đấu trong đợt cao điểm tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; hoàn thành chỉ tiêu giảm 50% số đối tượng truy nã trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam dự lễ ra quân.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam dự lễ ra quân.

Ngoài ra, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, các đơn vị cần tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông và không để xảy ra đua xe trái phép.

Lễ ra quân của Công an Gia Lai có sự tham dự của ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ ra quân.Công an tỉnh Gia Lai và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố Pleiku, Công an cấp xã trong toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Toàn cảnh lễ ra quân của Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Toàn cảnh lễ ra quân của Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Rah Lan Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; chủ động bám địa bàn, thực hiện nghiêm kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh. Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Gia Lai phải tận tụy trong từng nhiệm vụ công tác; mưu trí, dũng cảm, cương quyết trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của Nhân dân.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, GĐ Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, GĐ Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngoài lực lượng Công an còn có sự tham gia của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể - Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội thành phố Pleiku. Điều này thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.

Ông Trương Hải Long, phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Ông Trương Hải Long, phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tập trung phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực phối hợp với lực lượng Công an phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như tình thần đấu tranh tố giác tội phạm trong cán bộ công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân.

Sáng cùng ngày, Công an các huyện, thị xã và lực lượng Công an cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh cũng tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tại Lễ ra quân của Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đồng thời chỉ đạo, các đơn vị tập trung lực lượng, thiết bị, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Tại lễ ra quân của Công an tỉnh Tuyên Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, đợt cao điểm này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa khẳng định, củng cố những kết quả, sự hiệu quả, sát hợp của các chủ trương, biện pháp công tác.

Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2022 và làm nền tảng, tiền đề để chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác Công an trong năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ

Trên cơ sở đó, các đơn vị Công an toàn tỉnh Tuyên Quang cần bám sát nội dung kế hoạch đã đề ra, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, không để bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đồng thời, mỗi cán bộ chiến sỹ phải tận tụy trong từng nhiệm vụ công tác, mưu trí, dũng cảm, cương quyết trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo cho Nhân dân đón Tết thật sự an lành, hạnh phúc, bình yên.

Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đồng loạt diễu hành, biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh.

Bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023 lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm này lực lượng Công an Hà Tĩnh tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường…kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06/CP. Gắn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với các đợt cao điểm chuyên đề đang triển khai.

Trong đó tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao…Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, xuyên quốc gia; các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp trong các nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán Karaoke, đối tượng có biểu hiện “ ngáo đá”.

Công an Hà Tĩnh trao thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.Công an Hà Tĩnh trao thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tội phạm kinh tế, tham nhũng; các vi phạm về pháo; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản; buôn bán động vật hoang dã; vận động, bắt giữ các đối tượng truy nã, các tụ điểm đánh bạc, mại dâm hoạt động phức tạp…gây bức xúc trong Nhân dân; các vi phạm pháp luật về TTATGT, trật tự công cộng, qui định về PCCC; đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép các loại pháo.

Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào những giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Đọc thêm