Công an Nghệ An tìm người bị hại của nam thanh niên “nổ” làm được “sổ đỏ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tự nhận mình có khả năng giải quyết thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nam thanh niên ở Nghệ An đã lừa chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng.
Đối tượng Lê Thanh Hưng
Đối tượng Lê Thanh Hưng

Ngày 12/10, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Hưng (sinh năm 1991, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc liên tiếp nhận đơn trình báo của người dân về nội dung bị đối tượng Lê Thanh Hưng nhận làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt số tiền lớn.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ và khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hưng.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận mặc dù không có khả năng và nhiệm vụ, nhưng đối tượng vẫn tự nhận mình có thể giải quyết thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp sổ đỏ.

Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hưng đặt làm giả sổ đỏ trên mạng xã hội rồi đưa cho nạn nhân.

Bước đầu Công an huyện Nghi Lộc xác định trong thời gian từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 6/2023 Lê Thanh Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Để phục vụ cho công tác đấu tranh, mở rộng chuyên án, Công an huyện Nghi Lộc thông báo những ai là bị hại trong vụ án nhanh chóng liên hệ Công an huyện Nghi Lộc để phối hợp, giải quyết.

Đọc thêm