Công an tỉnh Thái Bình tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng chống bạo lực học đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, mới đây, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Huyện Đoàn Vũ Thư tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn, phòng chống bạo lực học đường và Đề án 06 của Chính Phủ cho thầy cô giáo và các em học sinh là cán bộ lớp trường THPT Phạm Quang Thẩm, huyện Vũ Thư.

Tham gia hai buổi tuyên truyền có hơn 100 học sinh là cán bộ lớp cùng giáo viên và đoàn viên, thanh niên trường THPT Phạm Quang Thẩm, huyện Vũ Thư. Với hình thức hỏi, đáp đã giúp các em học sinh dễ dàng nắm rõ những quy định của luật giao thông, các loại biển báo hiệu giao thông và những nội dung cơ bản của Nghị định số123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính nội dung liên quan đến giao thông đường bộ.

Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thái Bình cho học sinh về luật giao thông đường bộ, chống bạo lực học đường.

Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thái Bình cho học sinh về luật giao thông đường bộ, chống bạo lực học đường.

Ngoài ra, các cán bộ Đoàn Công an tỉnh và Huyện đoàn Vũ Thư tuyên truyền các biện pháp, giải pháp phòng chống bạo lực học đường tại các trường học, hướng dẫn các bạn học sinh và thầy cô giáo tạo tài khoản và tuyên truyền về những lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID.

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, cách ứng xử đúng mực trong học đường để phòng, tránh không để bạo lực xảy ra trong trường học và những lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeI.

Các em học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng VNelID (ứng dụng do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử)

Các em học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng VNelID (ứng dụng do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử)

Đồng thời để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng. Hoạt động cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa Đề án 06 vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Đọc thêm