Công an TP Huế nỗ lực kéo giảm tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

(PLVN) - Trước tình hình hoạt động phức tạp của tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy trên tuyến biên giới, lực lượng Công an TP Huế đã, đang phối hợp triển khai nhiều biện pháp, tổ chức đấu tranh, nỗ lực kéo giảm loại tội phạm nguy hiểm này.
Công an TP Huế tuyên truyền tác hại của ma túy đến người dân khu vực biên giới huyện Ka Lừm (SeKong) và Sa Muội (Salavan).

TP Huế có đường biên giới tiếp giáp với Lào qua hai huyện Sá Muội (Salavan) và Kà Lừm (Sê Kông), với chiều dài khoảng 80km. Nơi đây có cửa khẩu A Đớt - Tavang, Hồng Vân - Kutai và nhiều đường mòn, lối mở thông thương với các bản của Lào.

Nhằm ngăn chặn các hoạt động mua, bán ma túy; ổn định an ninh trật tự và nâng cao đời sống Nhân dân; Công an TP Huế đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại huyện A Lưới là huyện giáp biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy. Tại 18 xã, thị trấn của huyện A Lưới đã triển khai các mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy (PCMT)”, “Đoàn Thanh niên PCMT”, “Tổ tự quản PCMT tuyến biên giới Việt - Lào”. Đặc biệt, đề án “Chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường phòng ngừa ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt - Lào” đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Sau hơn hai năm thực hiện đề án, toàn huyện A Lưới hiện không còn tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy phức tạp. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động sâu rộng, Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng “xã biên giới sạch ma túy”. Công tác hợp tác quốc tế về PCMT giữa Công an TP Huế và Công an các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên duy trì thường xuyên các kênh liên lạc đường dây nóng, kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ đó, tuyến biên giới giữa hai nước luôn được giữ vững ổn định. Không xảy ra tình trạng di dịch dân cư, xâm canh, xâm cư bất hợp pháp. Tội phạm xâm nhập qua biên giới được ngăn chặn kịp thời. Người dân hai bên biên giới được tuyên truyền sâu rộng, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần tạo dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trước thực trạng tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, tính chất phức tạp và manh động hơn, Công an TP Huế đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm bắt tình hình từ xa, từ cơ sở. Điển hình là vụ án Trần Bảo Vũ (SN 1993, ngụ đường Vạn Xuân, phường Kim Long, quận Phú Xuân, TP Huế) cùng đồng phạm bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn TP Huế. Liên quan vụ án này, đến nay, công an đã bắt giữ, khởi tố 12 đối tượng, thu giữ hơn 33kg ma túy tổng hợp, là vụ án có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Huế.

Với quyết tâm giữ vững tuyến biên giới an toàn, thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở, đấu tranh mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là triển khai hiệu quả phương án nghiệp vụ của Bộ Công an và phương án nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, không để ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới.

Cùng với đó, việc hợp tác quốc tế, phối hợp phòng, chống tội phạm với các tỉnh biên giới của Lào sẽ tiếp tục được tăng cường.

Mới đây, Đoàn công tác của Công an TP Huế do Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế đã đến thăm, làm việc tại 4 tỉnh của nước CHDCND Lào (gồm Salavan, SeKong, Champasak và Savanakhet). Tại các buổi làm việc, Công an TP Huế trao đổi một số thông tin, tình hình về công tác phối hợp với Công an 4 tỉnh bạn Lào trong bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Đọc thêm