Công bố chính thức số nạn nhân trên chuyến xe định mệnh tại Sapa

(PLO) -Tại cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác cứu nạn, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai chính thức công bố danh sách có 48 hành khách có mặt trên chuyến xe khách bị tai nạn ở huyện Bát Xát, Lào Cai. Trong đó, có 13 người đã thiệt mạng - tính đến ngày hôm nay (06/9) 
Công bố chính thức số nạn nhân trên chuyến xe định mệnh tại Sapa

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn của chiếc xe khách BKS 29A – 085.82 của hãng xe Sao Việt xảy ra tại huyện Bát Xát, Lào Cai hôm 1/9 đã làm 12 người tử vong và 41 người khác bị thương.

Tuy nhiên, chiều 5/9, trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH Minh Thành Phát cho biết: Chiếc xe khách giường nằm của chúng tôi được thiết kế với 46 giường và 1 ghế lái. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có 45 khách, ngoài 2 lái, phụ xe (Nguyễn Hữu Thọ và Trần Quyết Thắng) còn có anh Nguyễn Ngọc Tân - người thân của nhà xe đi chơi cùng. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Tân đang ngồi phía trên nói chuyện với lái xe. Do còn trống một giường nên phụ xe cũng đã nằm vào giường đó để nghỉ ngơi.
Xác minh danh tính 02 nạn nhân đã công bố bị trùng lặp
Xác minh danh tính 02 nạn nhân đã công bố bị trùng lặp
Để làm rõ thông tin, PLVN trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc sở GTVT tỉnh Lào Cai, ông Hải xác nhận: Cơ quan điều tra đã xác định số người thương vong trong vụ tai nạn là 48 người. Trước đó, trong quá trình tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân đã có sự nhầm lẫn. Thực chất nạn nhân Đào Thị Thu Hà (27 tuổi) ở Phủ Lý Hà Nam và Đào Thị Hà (27 tuổi) ở Hà Nội cùng là một người. Như vậy, trong vụ tai nạn xe khách, tính đến thời điểm này đã có 13 người thiệt mạng và số người bị thương là 35 người.
PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.

Trưởng hợp nạn nhân thứ 13 tử vong vào ngày 04/9

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam đã bị tử vong vào chiều qua (ngày 4/9). Khi chiếc xe lao xuống vực, Tân đã bị cành cây đâm vào hốc mắt phải rồi xuyên qua não dẫn đến chấn thương nặng.

Trước đó, ngày 03/9 trao đổi với PV , BS Hoàng Văn Hiếu, PGĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: Tình hình sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam đang rất nguy kịch, có hiện tượng rối loạn nội tiết, da tái nhạt. Bệnh nhân phải trải qua kíp mổ do vết thương trên sọ.

Trưởng hợp nạn nhân thứ 13 tử vong vào ngày 04/9

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam đã bị tử vong vào chiều qua (ngày 4/9). Khi chiếc xe lao xuống vực, Tân đã bị cành cây đâm vào hốc mắt phải rồi xuyên qua não dẫn đến chấn thương nặng.

Trước đó, ngày 03/9 trao đổi với PV , BS Hoàng Văn Hiếu, PGĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: Tình hình sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam đang rất nguy kịch, có hiện tượng rối loạn nội tiết, da tái nhạt. Bệnh nhân phải trải qua kíp mổ do vết thương trên sọ.

Trưởng hợp nạn nhân thứ 13 tử vong vào ngày 04/9

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam đã bị tử vong vào chiều qua (ngày 4/9). Khi chiếc xe lao xuống vực, Tân đã bị cành cây đâm vào hốc mắt phải rồi xuyên qua não dẫn đến chấn thương nặng.

Trước đó, ngày 03/9 trao đổi với PV , BS Hoàng Văn Hiếu, PGĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: Tình hình sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam đang rất nguy kịch, có hiện tượng rối loạn nội tiết, da tái nhạt. Bệnh nhân phải trải qua kíp mổ do vết thương trên sọ.

Trưởng hợp nạn nhân thứ 13 tử vong vào ngày 04/9

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam đã bị tử vong vào chiều qua (ngày 4/9). Khi chiếc xe lao xuống vực, Tân đã bị cành cây đâm vào hốc mắt phải rồi xuyên qua não dẫn đến chấn thương nặng.

Trước đó, ngày 03/9 trao đổi với PV , BS Hoàng Văn Hiếu, PGĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: Tình hình sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam đang rất nguy kịch, có hiện tượng rối loạn nội tiết, da tái nhạt. Bệnh nhân phải trải qua kíp mổ do vết thương trên sọ.

Đọc thêm