Công bố kế hoạch phát triển lớn ở đặc khu Hồng Kông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưởng đặc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga vừa công bố kế hoạch phát triển lớn nhằm biến các khu vực phía Bắc của Hồng Kông thành một Metropolis - khu vực đô thị và trung tâm I&T quốc tế "lý tưởng cho mọi người sinh sống, làm việc và du lịch" theo Chiến lược Phát triển Đô thị phía Bắc của Đặc khu.
Trưởng đặc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga có Bài phát biểu chính sách thường niên thứ năm trong nhiệm kỳ tại Hội đồng Lập pháp, Hồng Kông ngày 6/10/2021. Ảnh: China Daily
Trưởng đặc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga có Bài phát biểu chính sách thường niên thứ năm trong nhiệm kỳ tại Hội đồng Lập pháp, Hồng Kông ngày 6/10/2021. Ảnh: China Daily

Bà Lâm tuyên bố, “Chúng ta nên tạo ra nhiều tài nguyên đất hơn để sử dụng cho dân cư và phát triển các ngành công nghiệp. Với diện tích 300 km vuông, đô thị được đề xuất bao gồm từ phía tây sang phía đông Vành đai kinh tế các điểm kiểm soát ranh giới Thâm Quyến-Hồng Kông, cũng như các vùng nội địa sâu hơn".

Phía Bắc Metropolis bao gồm hai khu vực hành chính của quận, gồm quận Yuen Long và quận Bắc, với tổng diện tích đất khoảng 300 km vuông.

Theo Trưởng đặc khu, khu vực này có vị trí thuận lợi để chia sẻ thành quả của sự phát triển tổng hợp của Hồng Kông và Thâm Quyến, và sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc hội nhập của Hồng Kông vào sự phát triển chung của đất nước.

Mặt khác, đô thị bến cảng củng cố địa vị của Hồng Kông như một trung tâm tài chính quốc tế sẽ được mở rộng. “Hai đại đô thị nằm ở phía bắc và phía nam của Hồng Kông sẽ cung cấp diện tích đất lớn và nâng cao bố cục không gian của Hồng Kông. Hai đô thị này, đầu tàu kinh tế của chúng và bổ sung cho nhau, sẽ thúc đẩy sự phát triển trong tương lai của Hồng Kông”, bà Lam khẳng định.

Người dân xếp hàng để nhận bản sao Chính sách thường niên 2021 tại Wan Chai, Hồng Kông, ngày 6/10/2021. Ảnh: China Daily

Người dân xếp hàng để nhận bản sao Chính sách thường niên 2021 tại Wan Chai, Hồng Kông, ngày 6/10/2021. Ảnh: China Daily

Bà cho biết một số dự án phát triển được lên kế hoạch ở phía Bắc Metropolis ước tính cung cấp khoảng 350.000 căn hộ dân cư. “Khoảng 600 ha đất bổ sung có thể được phát triển trong Khu đô thị phía Bắc cho các mục đích dân cư và công nghiệp, với dự kiến ​​khoảng 165.000 đến 186.000 đơn vị nhà ở.

Khi toàn bộ khu đô thị phía Bắc phát triển toàn diện, sẽ có tổng số 905.000 đến 926.000 đơn vị ở, bao gồm 390.000 đơn vị ở hiện có ở Quận Yuen Long và Quận Bắc, sẽ đáp ứng cho dân số khoảng 2,5 triệu người,” bà nói thêm.

Ngoài ra, “cùng với 165.000 đến 186.000 căn có thể được xây dựng trên khu đất mới được xác định theo Chiến lược Phát triển Đô thị phía Bắc, nguồn cung nhà ở có thể lên tới 565.000 đến 686.000 căn trong giai đoạn 10 đến 15 năm sau 2031-32”, Trưởng đặc khu cho biết.

Trong bài phát biểu của mình, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết Hồng Kông sẽ tận dụng sự hỗ trợ của chính phủ trung ương để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình khi tám trung tâm hoặc trung tâm quốc tế được liệt kê trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho Hồng Kông.

Bà nói thêm: “Trong quá trình này, chính quyền trung ương đã thể hiện cam kết chắc chắn và trung thành với nguyện vọng ban đầu của mình trong việc thực hiện “một quốc gia, hai chế độ”.

Bà nói thêm rằng các vấn đề khác cần được giải quyết bao gồm chống tin tức giả mạo và bảo vệ an ninh mạng. Để bảo vệ an ninh quốc gia, bà Lâm cho biết Bộ trưởng An ninh đặc khu Chris Tang Ping-keung đang đưa ra các đề xuất "hiệu quả và thực dụng" để "ngăn chặn những người chống đối Trung Quốc và cố gắng làm mất ổn định Hồng Kông lợi dụng tình hình để đánh lừa công chúng”.

Trưởng đặc khu cũng cho biết Văn phòng Các vấn đề Đại lục và Hiến pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Các vấn đề Bầu cử để đảm bảo rằng hai cuộc bầu cử sắp tới - cuộc bầu cử LegCo và cuộc bầu cử Trưởng đặc khu - được tiến hành một cách công bằng, cởi mở và trung thực để thực hiện đầy đủ nguyên tắc “ những người yêu nước quản lý Hồng Kông”.