Công dân Việt Nam tử vong trong vụ cháy ở ngoại ô Moscow, Nga

(PLVN) - Dữ liệu điều tra của cơ quan chức năng xác định một số công dân Việt Nam đã không may thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà kính ở quận Ramensky, vùng ngoại ô Moscow, hãng tin Sputnik dẫn lời đại diện cơ quan các tình huống khẩn cấp khu vực xác nhận.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Theo Sputnik, nguồn tin của hãng này cho hay, theo kết quả sơ bộ, có 9 công dân Việt Nam bị thương, 8 người trong số này đã tử vong, nạn nhân còn lại cũng phải nhập viện cấp cứu.

Hãng tin TASS cũng dẫn lời quyền Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga Anatoly Suprunovsky cho hay những người thiệt mạng trong vụ cháy ở ngoại ô Moscow là công dân Việt Nam.

“Thi thể 8 người được tìm thấy trong vụ hỏa hoạn. Có lẽ họ là công dân Việt Nam. Theo thông tin của chúng tôi, họ không đăng ký cư trú”, ông Suprunovsky cho biết.

Theo giới chức Nga, vụ cháy bùng lên lúc 5h00 ngày 7/1, giờ địa phương trên khu vực rộng 240m2 ở một khu nhà kính. Lực lượng cứu hộ đã phải mất tới 8 giờ đồng hồ mới khống chế được đám cháy.

Một nguồn tin cảnh sát Nga cho biết những người thiệt mạng gồm 1 phụ nữ và 7 người đàn ông. Một người phụ nữ khác đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và được các nhân viên điều tra thẩm vấn.

Cơ quan điều tra Moscow cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do hệ thống điện không được bảo trì theo quy định. Giới chức Nga đã khởi tố một vụ án hình sự liên quan đến vụ việc.

Đại diện cơ quan tình trạng khẩn cấp khu vực cho biết thêm rằng đám cháy làm 6 ngôi nhà kính của tổ hợp bị thiêu rụi hoàn toàn.