Công đoàn Bộ Tư pháp dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ

(PLVN) -Ngày 30/8, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đình Thanh La và Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Tham dự Lễ dâng hương có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).

 

Đoàn công tác đã dâng hương tại đình Thanh La - nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Thanh La, tạo tiền đề quan trọng làm nên thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Còn thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Bộ Tư pháp khi dời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1949 – 1951. Thời gian đóng trụ sở tại Tuyên Quang không nhiều nhưng đây lại chính là khoảng thời gian diễn ra những sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước và của ngành Tư pháp.

 

Dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân đối với công lao thế hệ cha anh và khẳng định các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tư pháp luôn nỗ lực, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng ngành ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước. Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp là nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng, sự tri ân của cán bộ ngành Tư pháp đối với thế hệ đi trước.

 

Sau khi dâng hương tại Khu di tích Bộ Tư pháp và tượng Bác Hồ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã xúc động ghi vào sổ vàng lưu niệm đặt ở phòng truyền thống. Thứ trưởng viết: “Bác ơi, mùa thu tháng tám lại đến rồi, chúng con lại về đây thăm Bác như mọi năm, trong không khí vui tươi phấn khởi, cả nước kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ngành Tư pháp chúng con cũng đang long trọng kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành. 

 

Ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, chúng con càng biết ơn Bác, các bậc anh hùng Cách mạng, tiền bối ngành Tư pháp. Khắc ghi trong lòng công ơn của Bác, của Bác, chúng con nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng dân tộc, tiếp bước các thế hệ ngành tư pháp, không ngừng học tập, tu dưỡng, nỗ lực phấn đấu xây dựng nền tư pháp ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Kính mong Bác cùng các bậc anh linh tiếp tục phù hộ cho cán bộ, công chức, cho Công đoàn Bộ Tư pháp cùng các cán bộ công đoàn chúng con ngày càng vững mạnh”. Thứ trưởng viết.

 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng Đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm, chung sức tạo thêm màu xanh tươi tốt trong vườn cây của Khu di tích Bộ Tư pháp. 

 

Đọc thêm