Công đoàn viên xuất sắc Báo Pháp luật Việt Nam được Công đoàn Bộ Tư pháp khen thưởng

(PLVN) - Sáng 6/3, tại trụ sở Báo Pháp luật Việt Nam, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức trao tặng Giấy khen cho những công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
Bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, TS Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập và ông Trần Ngọc Hà, bà Vũ Hồng Thúy - các Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các công đoàn viên Báo Pháp luật Việt Nam.
Bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, TS Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập và ông Trần Ngọc Hà, bà Vũ Hồng Thúy - các Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các công đoàn viên Báo Pháp luật Việt Nam.

Bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập; ông Trần Ngọc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng biên tập, bà Vũ Hồng Thúy - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam; cùng các công đoàn viên của Báo Pháp luật Việt Nam dự lễ.

Năm 2023, 15 công đoàn viên được khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc toàn diện trong hoạt động công đoàn và 6 công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Trực tiếp tặng Giấy khen cho các công đoàn viên xuất sắc, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền ghi nhận sự đóng góp tích cực và có phần thầm lặng của Đảng bộ, lãnh đạo, Ban chấp hành công đoàn và cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam nói chung, các công đoàn viên được khen thưởng nói riêng trong hoạt động công đoàn.

Bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi lễ.

Bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp cũng cho biết, lãnh đạo Bộ rất quan tâm, trân trọng những nỗ lực của lãnh đạo và công đoàn viên của Báo.

"Trong danh sách khen thưởng "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" của Công đoàn Bộ, số lượng cá nhân của Báo Pháp luật Việt Nam được khen thưởng nhiều hơn, điều này khẳng định năm qua sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự cố gắng của Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể công đoàn viên, đặc biệt là những cá nhân có thành tích xuất sắc đã giúp công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn năm tới, tập thể Công đoàn của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp để đạt những thành tích cao hơn nữa", Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp nhắn gửi. "Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin gửi lời chúc toàn thể chị em phụ nữ trong Công đoàn Báo luôn xinh đẹp, gánh vác tốt vai trò của người phụ nữ trong cơ quan và gia đình, giỏi việc nước đảm việc nhà, đặc biệt là tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn phát động".

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Cảm ơn Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng và xúc động vì những đóng góp của Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam dù thầm lặng nhưng đã được Công đoàn Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao. Xin trân trọng Chủ tịch Công đoàn Bộ và Công đoàn Bộ Tư pháp đã luôn quan tâm đến hoạt động của Công đoàn Báo. Đây là động lực giúp các công đoàn viên tiếp tục có những thành tích tốt hơn trong thời gian tới".

Chia vui với các công đoàn viên được khen thưởng tại buổi lễ, bà Vũ Hồng Thúy - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh: "Giấy khen mà các công đoàn viên Báo Pháp luật Việt Nam nhận được hôm nay có ý nghĩa rất khác, đã kịp thời ghi nhận, động viên những công đoàn viên trước nay có những đóng góp thầm lặng mà chưa được khen thưởng".

Bà Vũ Hồng Thúy - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn Bộ Tư pháp đối với hoạt động của Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam

Bà Vũ Hồng Thúy - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn Bộ Tư pháp đối với hoạt động của Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam

Thay mặt các công đoàn viên được khen thưởng, Nhà báo Nguyễn Vân Tùng - Báo Pháp luật Việt Nam điện tử - bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công đoàn bộ Tư pháp, lãnh đạo công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam. "Danh hiệu được Công đoàn trao tặng ngày hôm nay là sự động viên, khích lệ lớn để các công đoàn viên tiếp tục phấn đấu. Thay mặt các nữ công đoàn viên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước đảm việc nhà", tôi xin hứa sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công việc của cơ quan và gia đình, xã hội để xứng đáng với sự khen thưởng".

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền trao Giấy khen cho các đoàn viên của Báo PLVN đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền trao Giấy khen cho các đoàn viên của Báo PLVN đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023

Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam có nhiều đoàn viên được Công đoàn Bộ Tư pháp ghi nhận có những đóng góp xuất sắc, toàn diện
Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam có nhiều đoàn viên được Công đoàn Bộ Tư pháp ghi nhận có những đóng góp xuất sắc, toàn diện
Các công đoàn viên Báo PLVN được khen thưởng do có thành tích trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Các công đoàn viên Báo PLVN được khen thưởng do có thành tích trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Đảng ủy, Ban Biên tập Báo PLVN chúc mừng Chủ tich Công đoàn Bộ Tư pháp nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đảng ủy, Ban Biên tập Báo PLVN chúc mừng Chủ tich Công đoàn Bộ Tư pháp nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đọc thêm