Cộng đồng người Việt tại Thái Lan, Hàn Quốc ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trong nước

(PLVN) - Ngày 27/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) Đặng Minh Khôi đã trao số tiền quyên góp của Hội người Việt Nam toàn Thái là 638 triệu đồng và của Hiệp Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK) là 66 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho biết đây là số tiền quyên góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và Hàn Quốc ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam; thể hiện lòng yêu quê hương đất nước tha thiết, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của bà con người Việt Nam ở nước ngoài và dân tộc Việt Nam nói chung cùng đồng lòng, sát cánh với nhân dân cả nước quyết tâm chiến đấu chống đại dịch.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cũng cho biết, ngay khi dịch mới bùng phát ở Trung Quốc và một số nước trong khu vực, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều nơi như Ba Lan, Séc, Nga... cũng đã quyên góp hàng chục nghìn khẩu trang y tế, hàng trăm chai nước sát trùng, quần áo bảo hộ và găng tay y tế để hỗ trợ xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc và một số bệnh viện tại Hà Nội nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chương trình vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi và MTTQ Việt Nam phát động ngày 17/3, cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới đã hưởng ứng nhiệt tình và có nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch trong nước. 

Hội người Việt Nam tại Hungary đã quyên góp ủng hộ 24 nghìn Euro, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan ủng hộ tiền mặt và các thiết bị y tế có giá trị tương đương 4,6 triệu Bath và các Hội người Việt tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Ba Lan, Séc, Anh, Đức, Pháp và các địa bàn khác đều có ủng hộ về dụng cụ, vật tư y tế như khẩu trang, quần áo, thực phẩm, mặt nạ bảo hộ, găng tay cho chính quyền và các bệnh viện cũng như những người Việt đang gặp khó khăn ở sở tại…

Ngoài ra, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp khiến bà con gặp không ít khó khăn trong việc phòng chống dịch và ổn định cuộc sống, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng vẫn đang tích cực thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với chính quyền và người dân sở tại thông qua việc nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của các nước và quyên góp ủng hộ sở tại trong việc phòng chống dịch bệnh. 

Những đóng góp vô cùng thiết thực và quý báu, kịp thời của bà con ta khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về Tổ quốc. 

Kiều bào cũng là cầu nối cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và đóng góp cho sở tại, do vậy đã trực tiếp tham gia thúc đẩy tiến trình hội nhâp quốc tế sâu rộng của Việt Nam và công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước. 

Và trên hết, những hoạt động này của bà con đã thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần vượt khó, tương thân tương ái, nhường cơm xẻ áo của người Việt nói chung và ở nước ngoài nói riêng.

Hiện nay, bà con ta rất ủng hộ cách triển khai phòng chống dịch bệnh củaViệt Nam và hoàn toàn tin tưởng vào các giải pháp của Chính phủ. 

Ủy ban, Bộ Ngoại giao với vai trò là cầu nối giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan trong nước, sẽ thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các Cơ quan đại diện Việt Nam cũng như lãnh đạo các Hội đoàn người Việt tại các nước nhằm giúp bà con tiếp cận được với những thông tin chính xác, khách quan nhất về tình hình dịch bệnh hiện nay ở trong nước; động viên bà con tiếp tục tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của sở tại trong việc phòng chống dịch để có thể sớm vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra và tiếp tục đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân cả nước trong việc phòng chống dịch bệnh.

Đến ngày 26/4, theo thống kê sơ bộ của Ủy ban, đã có khoảng 25 tập thể và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài từ 14 địa bàn đã quyên góp, ủng hộ gửi về Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và một số bệnh viện hiện đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 với số tiền quyên góp lên đến gần 33 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật trang thiết bị vật tư y tế khác.

Trong số đó, riêng doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn (kiều bào Phillipines) ủng hộ 25 tỷ đồng, Chủ tịch Hội doanh nhân người Việt tại Anh ông Phạm Minh Nam ủng hộ 1 tỷ đồng, bà Trương Thị Thu Hương (nguyên giảng viên Đại học Quảng Châu) ủng hộ 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào Australia) ủng hộ 1 tỷ đồng, Ông David Dương – Chủ tịch Công ty California Waste Solutions (CWS) ủng hộ 100.000 USD...

Bên cạnh ủng hộ về vật chất, nhiều kiều bào đã ủng hộ các trang thiết bị, vật tư y tế, hoặc đề xuất các giải pháp công nghệ cần thiết cho công tác phòng, chống dịch như bà Nguyễn Thị Minh Hồng (kiều bào Đức) trao tặng 2 hệ thống thiết bị y tế lắp đặt phòng cách ly áp suất âm cho Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi;

Ông Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Giám đốc Công ty thiết bị y tế Metran ngoài việc chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sản xuất máy trợ thở cho đối tác Việt Nam với giá thành thấp, đã tiến hành cung cấp thông tin trực tuyến về dịch Covid-19 cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và sẽ nỗ lực hỗ trợ người Việt khi mắc bệnh.

Đọc thêm