Công nghiệp văn hóa - Động lực xanh cho không gian hang động tại Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 5/6, tại Quảng Ninh, Trung tâm Thông tin UNESCO (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công nghiệp văn hóa - Động lực xanh cho không gian hang động”.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Sự kiện đã thu hút các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp nhằm thảo luận về tiềm năng tích hợp công nghiệp văn hóa vào không gian hang động, hướng tới phát triển du lịch bền vững, giàu bản sắc.

Tọa đàm đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về việc kết hợp giữa bảo tồn di sản thiên nhiên với sáng tạo văn hóa nghệ thuật. Những sản phẩm du lịch sáng tạo như: biểu diễn nghệ thuật, ánh sáng 3D mapping hay trải nghiệm văn hóa cộng đồng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, duy trì lượng khách ổn định quanh năm, đồng thời, tạo nên sự khác biệt cho điểm đến.

Tại đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã thảo luận về việc phát triển các sản phẩm nghệ thuật trong hang động gắn với việc bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn hóa bản địa; trách nhiệm của đơn vị quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; xu hướng thúc đẩy tiềm năng hang động từ các chương trình nghệ thuật của thế giới; kinh nghiệm của một số quốc gia...

Có thể thấy, du lịch hang động không chỉ là hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, mà còn mở ra cơ hội để tích hợp các yếu tố của công nghiệp văn hóa, hướng đến xây dựng những sản phẩm du lịch xanh, giàu bản sắc và bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã trao “Sứ mệnh tiên phong trên hành trình di sản” cho Công ty TNHH Hang Ngọc Rồng.

Đọc thêm