Công nhận 24 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia năm 2020

(PLVN) -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2283/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9), năm 2020. Trong 24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, đáng lưu ý có bộ thành bậc Điện Kính Thiên niên tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên có niên đại thế kỷ XV, hiện lưu giữ tại Điện Kính Thiên, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Điện Kính thiên nằm ở vị trí trung tâm của hoàng thành (thời Lê Sơ), được xây dựng năm 1428, ngay trên nền cũ của điện Càn Nguyên thời Lý (sau đổi tên là điện Thiên An). Năm 1886, điện này đã bị thực dân Pháp phá để xây dựng Sở Chỉ huy Pháo binh quân đội Pháp.

Hiện nay, chỉ còn lại dấu tích của nền móng của điện Kính thiên. Đặc biệt, khu vực này còn lưu giữ được hai bậc thềm rồng bằng đá, có niên đại thế kỷ XV. 

Đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 215 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm