Công tác công an không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

(PLVN) - Chiều 24/10, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã chủ trì buổi họp báo thông báo tình hình thực hiện công tác công an năm 2019 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020. 

Thông tin đến các nhà báo, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, năm 2019 lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chủ trì buổi họp báo
Thứ trưởng Lương Tam Quang chủ trì buổi họp báo 

Kết quả nổi bật được thể hiện trên 10 công tác lớn, trong đó công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội (kéo giảm 7,39% số vụ tội phạm về trật tự xã hội); nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí…

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô thông tin kết quả công tác 2019 và phương hướng năm 2020
 Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô thông tin kết quả công tác 2019 và phương hướng năm 2020

Năm 2020, công tác công an đề ra trọng tâm là giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phấn đấu làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ sai phạm phải xử lý kỷ luật dưới 0,5% trên tổng quân số.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã trả lời nhiều câu hỏi mà phóng viên đặt ra, nhất là công tác xây dựng thể chế của ngành và một số vụ việc nổi cộm được dư luân quan tâm

Đọc thêm