Công tác đăng kiểm ô tô ở Hà Nội đang diễn ra thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, công tác đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội hiện trở lại bình thường. Ngoài hỗ trợ chuyên môn, cảnh sát giao thông còn tổ chức phân luồng để không tái diễn cảnh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm.
Lực lượng CSGT đang thực hiện hỗ trợ công tác đăng kiểm. Hình ảnh do CACC
Lực lượng CSGT đang thực hiện hỗ trợ công tác đăng kiểm. Hình ảnh do CACC

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, việc tăng cường công tác kiểm định tại Hà Nội của lực lượng cảnh sát giao thông chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ trước mắt, nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm mục tiêu, làm động lực, nguồn lực.

Trước đó, trong đêm 10/3, Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông đã khảo sát các cơ sở đăng kiểm dân sự và các cơ sở đăng kiểm của lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân để sẵn sàng tăng cường, chi viện về người và hạ tầng nhằm giải quyết tồn đọng trong công tác đăng kiểm, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong tình hình hiện nay.

Kết thúc buổi tập huấn vào ngày 11/3, 30 cán bộ đã được bàn giao cho Cục Đăng Kiểm Việt Nam để phân về 5 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội phối hợp cùng các đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm định xe cho người dân.

“Lực lượng Cảnh sát giao thông đã được tập huấn, cấp thẻ đăng kiểm viên tập trung vào các hạng mục phù hợp trong 37 hạng mục đăng kiểm. Khi tăng cường về các trung tâm đăng kiểm địa phương, các chiến sĩ sẽ mặc trang phục cảnh sát giao thông, thực hiện nhiệm vụ ở từng vị trí, công đoạn cụ thể, đảm bảo dây chuyền khép kín, không sách nhiễu, phiền hà người dân”, Thượng tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh.

Thực tế những ngày gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông ngoài hỗ trợ công tác chuyên môn, còn tổ chức phân luồng không để diễn ra cảnh ùn tắc tại các Trung tâm đăng kiểm...

Đơn cử, tại trung tâm đăng kiểm 29-03S số 3 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm có 4 chiến sĩ cảnh sát giao thông được tăng cường làm nhiệm vụ. Quy trình đăng kiểm các phương tiện dân sự có 5 công đoạn chính gồm: Nhận dạng xe, kiểm tra đèn, kiểm tra trượt ngang và phanh, kiểm tra gầm, kiểm tra khí thải. Lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách hai khâu đầu tiên của quy trình đăng kiểm.

Tại Trung tâm đăng kiểm 29-04V (huyện Mê Linh) được bổ sung thêm 3 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông Theo phân công, một cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn và phát phiếu hẹn dành cho người dân đến đăng kiểm xe phía ngoài cổng vào trung tâm đăng kiểm.

Ngày đầu tiên mở cửa trở lại đầu tiên, từ sáng nay, 13/3, tại Trung tâm đăng kiểm 29-04V đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, xã Quang Minh (huyện Mê Linh) và Trung tâm 29-03V số 2 đường. Cầu Giấy, phường Láng Thượng (quận Đống Đa) không còn tái diễn cảnh ùn tắc, ô tô xếp hàng dài. Mỗi trung tâm hiện có thêm 2 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông hỗ trợ 3 đăng kiểm viên nên công việc đăng kiểm tiến hành thuận lợi. Cảnh sát giao thông có thể tiếp nhận toàn bộ các khâu trong dây chuyền.

Thời điểm vừa qua nhiều Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội thiếu nhân sự trầm trọng, duy trì một dây chuyền với công suất 60 xe/ngày. Hiện tại, với sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông, các trung tâm mở thêm dây chuyền, nâng công suất kiểm định lên khoảng 150 xe/ngày. Sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho quá trình kiểm tra phương tiện.

"Tôi lái xe tới nay 42 năm nhưng mới thấy cảnh đăng kiểm khó khăn như thế. Đầu tuần trước tôi tới một số trung tâm và đều không kiểm định được. Khi Trung tâm 29-03S mở cửa hoạt động trở lại, có sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông, việc đăng kiểm diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hơn hẳn", ông Nguyễn Đình Long (quân Thanh Xuân) chia sẻ.

Ông Trần Quốc Hoan, phụ trách Trung tâm đăng kiểm 29-03V ghi nhận, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông, công tác ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông quanh khu vực cũng được đảm bảo.

Đọc thêm