Công trình Cột cờ trên núi Cô Tiên - Điểm nhấn phát triển du lịch của huyện Mường Khương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Kỷ niêm 72 năm ngày giải phóng huyện Mường Khương (11/11/1950 - 11/11/2022), sáng ngày 10/11/2022, huyện Mường Khương tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Cô Tiên.
Công trình Cột cờ trên núi Cô Tiên - Điểm nhấn phát triển du lịch của huyện Mường Khương

Công trình Cột cờ trên núi Cô Tiên - Điểm nhấn phát triển du lịch của huyện Mường Khương

Núi Cô Tiên tọa lạc ngay trung tâm thị trấn huyện lỵ, là danh thắng nổi tiếng, là điểm đến mong muốn của nhiều người khi đến thăm huyện Mường Khương. Từ trên đỉnh ngọn núi có thể bao quát, ngắm nhìn cả một vùng thung lũng rộng lớn và đô thị thị trấn Mường Khương. Tương truyền rằng, từ xa xưa có một nàng Tiên xuống hạ giới du xuân, thấy nơi đây cảnh đẹp lạ kỳ, sơn thuỷ hữu tình nên nặng lòng ở lại. Vì vậy, núi này được nhân dân địa phương gọi là núi Cô Tiên.

Ông Lê Ngọc Dương - Chủ tịch UBND huyện Mường Khương phát biểu khai mạc buổi lễ

Ông Lê Ngọc Dương - Chủ tịch UBND huyện Mường Khương phát biểu khai mạc buổi lễ

Công trình Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Cô Tiên đặt ở vị trí trên đỉnh ngọn núi Cô Tiên ở độ cao 1.027,8 m so với mặt nước biển. Công trình chính thức khởi công từ ngày 04/9/2022. Sau 2 tháng khẩn trương thi công, đến ngày 04/11 huyện Mường Khương đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Cô Tiên. Đây là công trình chào mừng 72 năm ngày giải phóng Mường Khương, có tổng vốn đầu tư 850 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện, được thiết kế cột cờ bằng Inox, cao 18m, lá cờ rộng 24 m2 là biểu trưng cho kết quả của 64 cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn huyện Mường Khương; sân Cột cờ hình bát giác; lan can bảo vệ bằng Inox.

Công trình hoàn thành đúng vào dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Huyện Mường Khương (11/11/1950 - 11/11/2022), góp phần khẳng định thành quả cách mạng của 72 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Mường Khương; phát huy ý chí tự lực tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, viết tiếp những trang sử mới, làm rạng rỡ thêm truyền thống của huyện anh hùng, xây dựng và bảo vệ vùng đất biên cương của Tổ quốc ngày thêm giàu đẹp và vững mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Công trình Cột cờ trên núi Cô Tiên là điểm kết nối các tour, tuyến du lịch với các điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa, tâm linh và sinh thái: Đền Km2, Đền mẫu Sàng Chải, Nhà bia tưởng niệm 49 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, tiễu phỉ tại xã Tả Ngài Chồ, Bia trấn ải tại xã Pha Long, Hang động Hàm Rồng - thắng cảnh quốc gia hùng vĩ và huyền thoại và cả những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp lung linh khu mùa lúa chín, nương ngô xanh mướt, nương quýt trĩu quà, rừng cây xanh tốt, đồi chè, đồi dứa bạt ngàn, đường tuần tra biên giới kiên cố từ mốc 107 đến mốc 169 …. gắn kết với cảnh quan và văn hóa cộng đồng các dân tộc tại địa phương, là sản phẩm du lịch hấp dẫn đang chào đón bạn bè bốn phương đến trải nghiệm.

Công trình Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Cô Tiên đặt ở vị trí trên đỉnh ngọn núi Cô Tiên ở độ cao 1.027,8 m so với mặt nước biểnCông trình Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Cô Tiên đặt ở vị trí trên đỉnh ngọn núi Cô Tiên ở độ cao 1.027,8 m so với mặt nước biển
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Công trình được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch, góp phần đưa du lịch huyện Mường Khương thức dậy và phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế có vai trò quan trọng và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đọc thêm