Công trình đường dây 500 kV mạch 3: Công trình của những kỳ tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi”, tất cả các bộ, ngành, địa phương, người dân đã chung sức, đồng lòng cùng với ngành điện kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đẩy nhanh tiến độ dự án. Theo Tổng giám đốc EVN, "đến hôm nay, chúng ta có thể tự hào rằng dự án này đã lập kỳ tích của thời đại mới".

Sáng 29/8, Tập đoàn điện lực Việt Nam tổ chức khánh thành công trình dự án đường dây mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Sự kiện được tổ chức đồng thời tại 9 điểm cầu - là các tỉnh mà đường dây mạch 3 ra Bắc đi qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng 3 Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Trần Hồng Hà và Hồ Đức Phớc tham gia tại các điểm cầu.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Tham dự lễ khánh thành tại Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định công trình đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành đã đóng góp 20 tỷ kWh điện cho miền Bắc mỗi năm, thể hiện niềm tin của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy người dân làm gốc, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, công trình cũng mang lại niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vì “không chỉ khẳng định chúng ta cung cấp đủ điện để họ sản xuất mà còn thể hiện tinh thần Việt Nam nói là làm được, đã cam kết là thực hiện và có kết quả cụ thể, định lượng được”. Công trình cũng thể hiện khát vọng, niềm tin, khẳng định giá trị con người Việt Nam “biến không thành có, biến khó thành dễ” và điều quan trọng là quyết tâm không, có biết cách huy động nguồn lực để thực hiện đến cùng không.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại diện Bộ, ngành thực hiện nghi thức khánh thành

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại diện Bộ, ngành thực hiện nghi thức khánh thành

Đây là chiến dịch thần tốc thực hiện công trình với quy mô gấp đôi gấp ba do dự án mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là mạch kép, không phải là mạch đơn như các đường dây 500 kV đã thực hiện trước đây. Đây là thành tích đáng được ghi nhận của EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các đơn vị nhà thầu đã hỗ trợ trên công trường và hàng chục ngàn người lao động ngành điện đã miệt mài trên công trường từ thời điểm bắt đầu dự án.

Lễ gắn biển công trình

Lễ gắn biển công trình

Kỷ lục về thời gian thực hiện công trình

Báo cáo về quá trình thực hiện dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và quyết tâm hoàn thành nhanh nhất, các đơn vị liên quan đã nỗ lực hoàn thiện tất cả các thủ tục đầu tư theo đúng quy định với mức thời gian ngắn kỷ lục.

Dự án gồm 2 mạch đường dây 500kV dài 519km, đi qua 9 tỉnh gồm Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Dự án có tổng số cột thi công là 1177 cột; sử dụng: 705.000 m3 bê tông; 209.000 tấn sắt thép sử dụng cho móng và cột; 513 khoảng néo; 14.000 km dây dẫn, chống sét, cáp quang, sử dụng 1.000 cont để vận chuyển thiết bị.

Sau khoảng 60 ngày công tác lựa chọn và ký nhà thầu hoàn thành. Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cũng được hoàn thành bàn giao đồng bộ với tiến độ dự án, đặc biệt Nghị định 27/ ban hành trong thời gian thực hiện dự án và sau 3 tuần, vị trí cột liên quan đến đất rừng đã được bàn giao. “Trên công trường, EVN đã gặp nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể triển khai được, trong đó khó khăn nhất là hoạt động nào cũng phải “đồng thời” - ông Tuấn nói.

Ông Tuấn khẳng định, để hoàn thành được dự án phải phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các bộ, ngành liên quan đến mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng”. Đặc biệt Thủ tướng đã nhiều lần trực tiếp đến công trường động viên thi công và không có mệnh lệnh hành chính nào phải đưa ra trong khi khối lượng mặt bằng khổng lồ. “Đây cũng là một kỳ tích của dự án” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo về quá trình thực hiện dự án

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo về quá trình thực hiện dự án

Tổng giám đốc EVN chia sẻ, cách đây hơn 1 năm, khi Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai thi công dự án và phải hoàn thành trong tháng 6/2024, không một ai có thể nghĩ rằng có thể làm được điều đó và nhiều người cho rằng đến tháng 6/2024 thì may ra mới xong được chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên với khí thế tiến công của thời đại mới, với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi” tất cả các bộ, ngành, địa phương, người dân đã chung sức, đồng lòng cùng với ngành điện để kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đẩy nhanh tiến độ dự án và “đến hôm nay, chúng ta tự hào rằng dự án này đã lập kỳ tích của thời đại mới” – Tổng giám đốc EVN thông tin.

Ông Vũ Ánh Dương – Tổng giám đốc Tập đoàn PC1 - đơn vị thi công cho biết, trong quá trình thi công, rất nhiều sáng kiến, sáng tạo và công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam mang lại nhiều lợi ích công trình. Đa số các vị trí cột trên toàn tuyến đều sử dụng cẩu lớn lắp dựng cột, ứng dụng nhiều sáng kiến trong thi công, đẩy nhanh tiến độ lắp dựng cột Thanh Cái ống, cột vượt;

Sử dụng thiết bị bay để kéo rải dây mồi, thiết bị kéo hãm thủy lực đồng bộ có thể cùng lúc kéo rải 4 dây dẫn kích thước lớn khoảng néo dài, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công kéo dây các khoảng dây lớn, vượt rừng, địa hình đồi núi, sông hồ, giao cắt đường giao thông… bảo vệ môi trường và chất lượng công trình;

“Sau thời gian dài tập trung nguồn lực với tinh thần khẩn trương cao, những tháng cuối cùng gặp thời tiết khó khăn, khối lượng công việc còn nhiều, PC1 vẫn quyết tâm nhưng sức người, sức của, sức máy đều đã mệt, nên khi nhận được sự bổ sung hỗ trợ và sự quan tâm của toàn hệ thống đã giúp chúng tôi quyết tâm hơn”, ông Dương nói.

Nói dự án đường dây mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là công trình của những kỳ tích bởi trước đây, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông dài 437 km thi công trong gần 3 năm, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 dài 740 km cần gần 4 năm thi công. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã hoàn thành chỉ sau hơn 6 tháng thi công. Nếu xét về quy mô công trình, đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 cần dựng 60.000 tấn cột thép thì dự án này phải dựng tới 139.000 tấn thép, tức là gấp hơn 2 lần so với mạch 1.

Đọc thêm