Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà thầu sớm bố trí nhân lực cùng máy móc, thiết bị, sôi nổi thi công từng gói thầu trên công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Phú Yên nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Công nhân thi công cầu Kỳ Lộ tại gói thầu 13-XL thuộc dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh.
Công nhân thi công cầu Kỳ Lộ tại gói thầu 13-XL thuộc dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 1

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài hơn 90km, được triển khai với 2 dự án thành phần, gồm: đoạn thuộc dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh dài hơn 42km do Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư; dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48km do Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 2

Xác định 2024 sẽ là năm phải hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, nhất là các gói thầu có khối lượng lớn nên cả chủ đầu tư và các đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên đã quyết tâm tạo khí thế thi đua ngay từ đầu xuân.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 3

Sáng 20/2, tại gói thầu 13-XL thuộc dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh nhịp độ thi công hết sức khẩn trương. Các kỹ sư, công nhân tất bật thi công hạng mục cầu và nền đường. Trên công trường, nhà thầu đã huy động gần 300 máy móc, thiết bị, hơn 700 nhân lực thi công phục vụ cho 22 mũi thi công.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 4

Ông Lê Trọng Thiện - Giám đốc điều hành gói thầu 12-XL thuộc dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh cho biết, ngay từ mùng 6 Tết (ngày 15/2), hàng trăm công nhân đã có mặt tại công trường để thi công. Tất cả đều hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, trên công trường, nhà thầu đã huy động gần 290 máy móc, thiết bị, gần 600 nhân lực thi công phục vụ cho 23 mũi thi công.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 5

Chiều 20/2, tại gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, các nhà thầu cũng tổ chức 23 mũi thi công, huy động gần 320 máy móc, thiết bị cùng gần 700 nhân sự thi công. Trong đó, tại khu vực hầm Tuy An, không khí làm việc thật nhộn nhịp với 6 mũi thi công. Từng tốp công nhân người nào việc nấy, người điều khiển máy, người đổ bê tông, người hàn…

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 6

Trong khi đó, tại gói thầu XL02 thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, trên công trường, các nhà thầu đã huy động gần 220 máy móc, thiết bị, hơn 660 nhân lực thi công phục vụ cho 22 mũi thi công. Tại khu vực cầu Đà Rằng, hàng chục công nhân vui vẻ làm việc bởi công trình cầu dự kiến hoàn thành sớm nhất trong dự án thành phần.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 7

Qua trao đổi, đại diện Ban Quản lý Dự án 85 và Ban Quản lý Dự án 7 đều nói về vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị địa phương sớm bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 8

Về vấn đề này, ông Phạm Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương đã bàn giao 87,85km (đạt 97,49%) mặt bằng cho chủ đầu tư. Phần khối lượng còn lại là 2,26km (chiếm 2,51%) chưa bàn giao, ảnh hưởng đến 209 hộ chưa duyệt phương án giải phóng mặt bằng.

Công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên sôi nổi những ngày đầu xuân ảnh 9

“Chúng tôi đã đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng các hộ còn lại đồng bộ với việc cấp đất tái định cư cho các hộ dân; thực hiện phương án tạm cư khi chưa giao đất tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư; tập trung giải quyết các vị trí mặt bằng do vướng nhà dân. Đến ngày 15/3 bàn giao 100% mặt bằng cho các chủ đầu tư”, ông Tiến cho biết.

Đọc thêm