CS 113 nổ súng ngăn chặn 30 thanh niên ẩu đả

(PLO) - Lực lượng Cảnh sát 113 nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên đang giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm ở Hà Tĩnh.

Sáng ngày 20/2, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho hay: Phòng PC64 – Công an tỉnh vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm thanh niên mang theo nhiều dao, kiếm để giải quyết mâu thuẫn.  

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 18/2, Phòng PC64 – Công an Hà Tĩnh nhận được tin báo có một số thanh niên tụ tập mang theo nhiều hung khí tại đường Trùng Tiết Tp Hà Tĩnh.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai đến hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện hai nhóm thanh niên khoảng 30 người mang theo nhiều đao, kiếm đang lao vào đánh nhau.

Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát 113 đã nổ súng trấn áp các đối tượng trên. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đua nhau bỏ chạy, cảnh sát đã đã tổ chức truy đuổi và bắt giữ được 3 đối tượng, thu giữ nhiều dao, kiếm…

Ba đối tượng trên tên là Trương Quang Bích (SN1989), trú ở phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh; Lê Văn Bình (SN 1995), trú ở đường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh; Trần Thế Hùng (SN 1990), trú ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân là do trước đó nhóm của Bích có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên hai bên hẹn nhau đến đường Trung Tiết để giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm