CSGT bị đâm trọng thương đã được chuyển ra HN điều trị

(PLO) - Sau cú tông xe bất ngờ, trung úy CSGT Công an TP.Hà Tĩnh đã phải chuyển ra Hà Nội điều trị, hai đối tượng điều khiển xe máy cũng bị ngất xỉu và đang nhập viện sau đó. 
CSGT bị đâm trọng thương đã được chuyển ra HN điều trị
Chiều ngày 5/7, trao đổi với PLVN Công an TP.Hà Tĩnh cho hay, hiện Trung úy Nguyễn Viết Tuấn đã được chuyển ra Hà Nội điều trị sau khi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. 
Trước đó, khoảng 12h15 phút ngày 4/7, khi một tổ CSGT Công an TP. Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên đường Hà Huy Tập thì phát hiện chiếc xe máy BKS 38M1 - 049.88  có dấu hiệu vi phạm tốc độ, nên ra tín hiệu dừng xe.
Tuy nhiên, chiếc xe máy cố tình lạng lách vượt qua 2 chiến sỹ ra hiệu lệnh phía trước rồi bất ngờ tông thẳng vào trung úy Nguyễn Viết Tuấn khiến anh bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.
Trung úy Tuấn bị đâm xe khi đang làm nhiệm vụ
 Trung úy Tuấn bị đâm xe khi đang làm nhiệm vụ
Rất đông đảo người đi đường sơ cứu Trung úy Tuấn
 Rất đông đảo người đi đường sơ cứu Trung úy Tuấn
Chiếc xe máy sau khi tông vào trung úy Tuấn, cũng đổ ra đường. Người điều khiển xe máy là Hoàng Văn Tài (31 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Sĩ Nam (37 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà) bị thương phải nhập viện.
Được biết,  hai người này đã điều khiển xe máy trong khu vực thành phố với vận tốc 80km/h.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tông CSGT
Hiện trường nơi xảy ra vụ tông CSGT 
Tại bệnh viện, trung úy Tuấn bị thương nặng vùng đầu, trên đầu bị sưng phù 2 khối to, mất máu nhiều…
Được sự đồng ý của bệnh viện, ngay trong đêm 4/7, gia đình và đơn vị đã chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Sáng ngày 5/7, Trung úy Tuấn được chuyển qua Bệnh viện 198 để thăm khám thêm và vẫn cảm thấy đau ở vùng đầu.
Hai người điều khiển xe máy vi phạm tốc độ đang được chăm sóc tại Khoa răng hàm mặt BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng xây xước ở vùng mặt. 
Trung úy Tuấn sau khi bị thương được người nhà chuyển ra Hà Nội điều trị
 Trung úy Tuấn sau khi bị thương được người nhà chuyển ra Hà Nội điều trị
Qua xác minh từ Công an huyện Thạch Hà, cả Nam và Tài đều đã có tiền án tiền sự. Tài từng chịu án 7 năm tù vì tội cướp tài sản còn Nam từng chịu 2 năm tù vì tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù. 
Hiện cơ quan chức năng đang chờ Nam và Tài  ổn định sức khỏe, sẽ tiến hành lấy lời khai./.

Đọc thêm