CSGT giả nửa đêm đeo súng 'phục' chốn vắng cưỡng đoạt tiền người dân

Phát thường đợi đến đêm khuya rồi đeo súng, bộ đàm và điều khiển xe mô tô đi đến những đoạn đường vắng để chặn xe những người chở 3 hoặc không đội mũ bảo hiểm, hù dọa và lấy tiền.
Huỳnh Tấn Phát và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.
Huỳnh Tấn Phát và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.

Thông tin ban đầu, Huỳnh Tấn Phát (24 tuổi, trú khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là đối tượng lười lao động nhưng lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài.

Phát tự gắn còi hú, đèn ưu tiên vào xe máy biển số 93M1-173.23 của mình và mua 1 khẩu súng nhựa, 1 đèn pin, 1 bộ đàm, 1 chiếc còi để giả danh Cảnh sát giao thông, nhằm mục đích cưỡng đoạt tiền của người tham gia giao thông vi phạm luật.

Phát thường đợi đến đêm khuya rồi đeo súng, bộ đàm và điều khiển xe mô tô đi đến những đoạn đường vắng để chặn xe những người chở 3 hoặc không đội mũ bảo hiểm, hù dọa và lấy tiền.

Phát đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.

Khoảng 1h30 ngày 2/8, Phát hù dọa anh Phạm Đình Cả để lấy tiền thì bị anh Cả nghi là cảnh sát giả nên báo cho Công an phường Tân Thiện (thành phố Đồng Xoài).

Công an phường Tân Thiện đã bắt giữ Phát và bàn giao cho Công an thành phố Đồng Xoài xác minh xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Phát đã khai nhận hành vi của mình.

Công an thành phố Đồng Xoài tạm giữ Huỳnh Tấn Phát để xác minh xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đọc thêm